06/06/2018 - 16:51

Thượng úy Hồ Thanh Quang - Quản lý kho giỏi 

13 năm qua, Thượng úy Hồ Thanh Quang, nhân viên quân khí kiêm quản lý kho Trường Quân sự (QS) thành phố luôn là tấm gương cần cù, tỉ mỉ trong công việc. Tháng 5-2018, Thượng úy Hồ Thanh Quang là 1 trong 4 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tuyên dương trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng úy Hồ Thanh Quang kiểm tra vật chất phục vụ huấn luyện.

Hằng ngày, anh Quang đều thực hiện vệ sinh kho, kiểm tra vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); tổ chức cấp phát vũ khí để phục vụ học viên, sinh viên tham gia học tập, huấn luyện… Hai năm qua, Trường QS thành phố tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh tập trung cho sinh viên nên công việc của anh Quang càng thêm vất vả. Những ngày sinh viên cần súng để phục vụ học tập, anh Quang đến kho thật sớm để kiểm đếm, cấp phát; cuối ngày, anh tiếp nhận vũ khí để bảo quản. “Tôi nghĩ lãnh đạo nhà trường đã tin tưởng thì mình phải cố gắng, nỗ lực hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Niềm vui của tôi là thực hiện tốt công tác kiểm tra, nắm chắc VKTBKT trong kho, đảm bảo việc xuất, nhập kho đúng quy định. Qua đó giúp VKTBKT bền, ít tốn chi phí để sửa chữa”- anh Quang cho biết.

Anh Quang còn thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng về ý nghĩa, tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm đối với công tác quản lý, khai thác VKTBKT đang quản lý; chủ động rà soát lại hệ thống mẫu biểu, sổ sách nhằm thống nhất công tác quản lý kỹ thuật, đăng ký thống kê theo quy định của ngành; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý VKTBKT… Vì vậy, những năm qua Trường QS thành phố là đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về VKTBKT cũng như thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trên cương vị là nhân viên quân khí, anh Quang chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Hậu cần – Kỹ thuật, trợ lý hành chính, quân lực các biện pháp bảo đảm VKTBKT, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học viên, chiến sĩ, cán bộ chấp hành nghiêm những nội quy, quy định của Quân đội, nhà trường và chế độ ngày, giờ kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và VKTBKT khi tham gia mọi hoạt động. Tuy đơn vị chỉ biên chế có một nhân viên quân khí nhưng anh Quang luôn hoàn thành nhiệm bảo quản, sắp xếp một lượng lớn VKTBKT và thực hiện các nội dung khác nhằm xây dựng nhà kho đạt tiêu chuẩn “Nhà kho 5 nội dung”.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường QS thành phố nhận xét: “Thượng úy Quang là nhân viên quân khí tận tâm với công việc, gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Ban Giám hiệu trường giao. Nhờ Thượng úy Quang thực hiện tốt bảo quản nên VKTBKT, mô hình, học cụ huấn luyện ở trường ít hư hỏng, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo cho các đối tượng”.

Bài, ảnh: ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết