15/07/2019 - 18:26

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào Phật giáo Hòa Hảo 

(CT)- Chiều ngày 15-7-2019, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về kết quả 20 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW ý kiến của Thường vụ Bộ Chính trị “Về chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trong tình hình mới”. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Thành phố Cần Thơ có hơn 261.000 người theo PGHH, chiếm 21,8% dân số và 50,71% tín đồ các tôn giáo. Thực hiện Thông báo số 165-TB/TW, Tỉnh ủy Cần Thơ nay là Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức triển khai, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách tôn giáo và chủ trương đối với PGHH trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào PGHH được sinh hoạt tôn giáo đúng Hiến chương, giáo lý, giáo luật của đạo và quy định của pháp luật. Tín đồ PGHH ở Cần Thơ đa số là nông dân, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lối sống giản dị, chí thú làm ăn; đời sống văn hóa tinh thần ngày càng được nâng cao. Đồng bào PGHH trong thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội như khuyến học, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, cầu và đường giao thông, phục vụ miễn phí cơm, cháo, nước sôi ở các bệnh viện, mua xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo, khám bệnh và hốt thuốc nam miễn phí… Qua đó, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn cũng tìm hiểu thêm về đời sống đồng bào PGHH; các mô hình, điển hình trong đồng bào PGHH; việc giải quyết các nhu cầu chính đáng của tôn giáo; vai trò của Ban Đại diện PGHH thành phố trong tập hợp, vận động tín đồ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (ảnh), ghi nhận những kết quả đạt được của Cần Thơ qua 20 năm thực hiện Thông báo 165-TB/TW. Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào PGHH thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai và thực hiện tốt các quy định liên quan đến PGHH; tăng cường đoàn kết các tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; quan tâm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào PGHH; bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò của các cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết