01/12/2020 - 19:07

Thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương 

Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời, tham gia tốt các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Phong Điền.

Dân quân thường trực xã Nhơn Nghĩa tham gia phát quang, trồng hoa trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài).

Dân quân thường trực xã Nhơn Nghĩa tham gia phát quang, trồng hoa trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài).

Cuối tháng 11, Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa điều động 10 Dân quân thường trực (DQTT) tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể xã xây dựng cảnh quan trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) theo sự phân công Ðảng ủy xã. Các dân quân phát quang, trồng hoa mười giờ, thu gom rác… trên đoạn đường dài 1.000m. Năm 2020, Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa tổ chức 50 cuộc giúp dân làm đường giao thông, sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai… Anh Huỳnh Phương Ðại, DQTT xã, cho biết: “Không chỉ giúp người dân tại địa phương, chúng tôi thường xuyên tham gia hoạt động hỗ trợ bà con ở nhiều xã khác trong các đợt hành quân dã ngoại huấn luyện. Ðặc biệt, trong Tết Quân Dân, DQTT xã đều tham gia các hoạt động cùng lực lượng vũ trang huyện”.

Công tác vận động quần chúng hiệu quả góp phần giúp đơn vị hoàn thành công tác tuyển quân. Năm nay, Ban CHQS xã dẫn đầu công tác tuyển quân của huyện, trong đó tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 20%. Năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Nhơn Nghĩa được giao tuyển chọn và gọi 33 công dân nhập ngũ, trong đó có 24 công dân giao cho Bộ Quốc phòng, 9 công dân giao cho Bộ Công an. Thời gian qua, Ban CHQS xã tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, tổ chức cho công dân đăng ký tuổi 17, nắm nguồn, xét duyệt chính trị, khám sơ tuyển sức khỏe. Ðến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã trao lệnh gọi khám sức khỏe cho 223 công dân.

Theo anh Nguyễn Minh Hiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, năm 2020, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ðến nay, đơn vị xây dựng lực lượng DQTV đúng theo quy định, tỷ lệ đảng viên đạt 19%. Ban CHQS xã tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, kế hoạch của cấp trên cho lực lượng DQTV. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì chặt chẽ. Các chế độ trực của DQTT đều bảo đảm đúng, đủ quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật…

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự và lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc, như: duy trì thường xuyên chế độ tuần tra, canh gác theo kế hoạch; bảo vệ an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị trọng đại của các cấp; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm, Ban CHQS xã Nhơn Nghĩa đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra canh gác 360 cuộc, với 1.364 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tuần tra độc lập 136 cuộc, với 986 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Thời gian tới, Ban CHQS xã tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV; thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho DQTT; nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu… Ðồng thời kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là công tác tuyển quân.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết