03/09/2018 - 16:19

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung:

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc 

(CT) - Ngày 3-9-2018, tại quận Ô Môn, Công an TP Cần Thơ tổ chức tặng quà học sinh dân tộc Khmer nghèo, khó khăn, hiếu học trên địa bàn thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao quà học sinh dân tộc Khmer nghèo.  Ảnh: CHẤN HƯNG

Công an TP Cần Thơ tặng 400 phần quà cho học sinh dân tộc Khmer nghèo, khó khăn, hiếu học các trường tiểu học, THCS ở quận Ô Môn, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ. Mỗi phần gồm 10 quyển tập và 400.000 đồng, trị giá tương đương 500.000 đồng/phần.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trần Quốc Trung cho biết, thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố…  

* Sáng ngày 3-9, tại Trường Tiểu học Long Tuyền 2, lãnh đạo quận Bình Thủy đến tham dự buổi lễ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới 2018-2019.

30 xe đạp được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chiếc trị giá 1,4 triệu đồng do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố vận động. 

CHẤN HƯNG - LÊ THÚY

Chia sẻ bài viết