24/10/2020 - 18:36

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông 

Xã Ðông Thuận, huyện Thới Lai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Theo ông Nguyễn Hữu Ðạt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, để nâng cao nhận thức của người dân, Ðảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, các ấp thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân.

Mỗi cơ quan, đơn vị xã phụ trách xây dựng một đoạn đường đẹp trên tuyến hương lộ Thới Lai - Đông Bình nhằm bảo đảm ATGT. 

Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã, cho biết: Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, người dân không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông… Hằng năm, Hội CCB xã tổ chức cho 100% hội viên, cựu quân nhân cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Song song đó, Ðảng ủy xã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, nhằm bảo đảm ATGT cho người dân. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong xã đã hiến đất, đóng góp tiền và ngày công trị giá gần 10 tỉ đồng cùng Nhà nước mở rộng, tráng bê tông tuyến đường dọc kinh Thị Ðội dài 4,8km, rộng 4m; nâng cấp 22km đường; bắc 11 cây cầu.

Ðảng ủy xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng tuyến hương lộ Thới Lai - Ðông Bình đi qua địa bàn xã dài 7km thành tuyến đường đẹp, an toàn. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị trong xã đăng ký xây dựng thực hiện một đoạn từ 200m-300m. Cuối giờ làm việc chiều thứ sáu hằng tuần, các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia trồng hoa, vệ sinh môi trường; tuyên truyền vận động bà con sinh sống dọc hai bên đoạn đường này không lấn chiếm lề đường. Từ đó, tuyến hương lộ này luôn sạch đẹp, thông thoáng, bảo đảm ATGT...

Ông Nguyễn Hữu Ðạt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: Với những nỗ lực của ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình của nhân dân, những năm qua, trật tự ATGT trên địa bàn xã được bảo đảm. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ðiều quan trọng hơn là người dân địa phương ngày càng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATGT, từ đó đồng tình, ủng hộ và tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động do chính quyền, Ban ATGT và các cơ quan chức năng triển khai.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết