31/03/2023 - 09:09

Thúc đẩy phong trào, hoạt động Ðoàn trường phát triển 

Hòa chung khí thế sôi nổi Tháng Thanh niên, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên (ÐVTN) tham gia. Qua đó, hướng đến xây dựng tập thể ÐVTN trường nghề năng động, sáng tạo, phù hợp xu thế phát triển và hội nhập…

Ðoàn trường TCN Thới Lai đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Ảnh: CTV 

Nguyễn Thanh Thật, ÐV mới Chi đoàn lớp Ðiện công nghiệp 2, khóa 13, bày tỏ: “Tôi rất vui vì vừa được kết nạp Ðoàn. Tôi thấy mình ngày càng tiến bộ hơn, bởi lúc học lớp 9 tôi nhút nhát, ít nói. Tôi thích nghi nhanh môi trường học nghề, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng”. Thanh Thật là 1 trong 44 học sinh của Trường TCN Thới Lai được kết nạp Ðoàn đợt này. Tại lễ kết nạp ÐV mới tổ chức ở Khu di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Ông Ðưa, xã Ðịnh Môn, huyện Thới Lai, tất cả ÐV mới hạ quyết tâm nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành ÐV ưu tú, góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động Ðoàn trường ngày càng phát triển.

Trước đó, Ðoàn Trường TCN Thới Lai tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trên địa bàn huyện Thới Lai: Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư ở ấp Trường Khánh, Mẹ VNAH Bùi Thị Xinh ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tám ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân. Thầy Huỳnh Phú Hảo, Bí thư Ðoàn trường, cho biết: “Qua hoạt động thăm, tặng quà Mẹ VNAH, chúng tôi mong giáo dục ÐVTN truyền thống quý báu “uống nước nhớ nguồn”, từ đó thêm động lực để rèn đức, luyện tài, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh”. 

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh năm nay, Ðoàn trường tổ chức các hoạt động: tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Ðoàn Thanh niên; mở lớp cảm tình Ðoàn; giao lưu trò chơi dân gian và thực hiện công trình, phần việc thanh niên… Tích cực tham gia xây bồn hoa, trồng hoa và dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường, Nguyễn Văn Trường, ÐV mới Chi đoàn lớp Ðiện công nghiệp 2, khóa 13, chia sẻ: “Các hoạt động do Ðoàn trường tổ chức, phát động thường xuyên giúp chúng tôi nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.   

Ðoàn trường TCN Thới Lai hiện có 131/156 ÐV tham gia sinh hoạt tại  các chi đoàn. Năm 2022, Ðoàn trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ÐVTN; phối hợp tuyên truyền tháng an toàn giao thông cho ÐVTN; duy trì hoạt động các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thu hút hơn 100 ÐV tham gia sinh hoạt. Cùng với kết nạp 89 ÐV mới, Ðoàn trường quan tâm chăm bồi và giới thiệu 2 ÐV ưu tú cho Ðảng xem xét, kết nạp. Thầy Huỳnh Phú Hảo, Bí thư Ðoàn trường, nói: “Ðoàn trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ÐVTN tham gia hầu hết hoạt động do Huyện đoàn Thới Lai tổ chức, như: hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi, đóng góp xây dựng nhà Nhân ái cho ÐV hoàn cảnh khó khăn; tình nguyện tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường...”. Bên cạnh đó, Ðoàn trường phối hợp Phòng Ðào tạo, Phòng Tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cho học sinh THCS, THPT; hỗ trợ ÐVTN làm hồ sơ vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên phục vụ học tập.

Theo thầy Huỳnh Phú Hảo, năm 2023, Ðoàn trường TCN Thới Lai tổ chức cho ÐVTN học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng, Ðoàn; các bài học lý luận chính trị của Ðoàn; hỗ trợ ÐVTN trong giảng dạy, học tập; phối hợp vận động các nguồn lực để tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong ÐVTN. Cùng với hướng dẫn học sinh làm hồ sơ vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, Ðoàn trường quan tâm hỗ trợ để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ học giữa chừng... Qua đó, gắn kết phong trào, hoạt động Ðoàn với nâng cao chất lượng đào tạo của trường nghề.

Chia sẻ bài viết