22/02/2009 - 11:17

Thụ tinh nhầm trứng

Chưa kịp vui mừng vì được mang bầu sau ca thụ tinh trong ống nghiệm khó khăn, một phụ nữ ở Nhật đã phải lên bàn mổ để phá thai sau khi các bác sĩ thú nhận sử dụng nhầm trứng đã thụ tinh của một phụ nữ khác. Lãnh đạo Bệnh viện trung ương tỉnh Kagawa (cách Thủ đô Tokyo 530 km) hôm 19-2 đã họp báo xin lỗi về sự nhầm lẫn tai hại này. Theo phát ngôn viên của bệnh viện nổi tiếng về thụ tinh nhân tạo, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy. Người này cho biết qui trình thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo trình tự xong ca này mới đến ca khác và trong trường hợp này (xảy ra vào năm ngoái), trứng của ca trước còn sót lại đã được dùng cho người kế tiếp.

Theo báo chí xứ Mặt trời mọc, hiện thai phụ trên đang kiện bệnh viện đòi bồi thường 20 triệu yen (3,7 tỉ đồng).

T.B (Theo AP)

Chia sẻ bài viết