22/11/2018 - 22:17

Thu hút 27.000 lượt khách đến tham quan 

(CT)- Sau 3 ngày diễn ra, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận Ô Môn- Đại đoàn kết các dân tộc, thành phố Cần Thơ, lần thứ II, năm 2018 (Ngày hội) chính thức khép lại vào ngày 22-11. Ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp thu hút khoảng 27.000 lượt khách. So với năm  2017, Ngày hội có lượt khách tăng gần gấp 3 lần, quy mô mở rộng và nâng chất hơn. Trong đó, các hoạt động thu hút nhiều du khách như: lễ khai mạc, chương trình văn nghệ tổng hợp và trình diễn thời trang các dân tộc, hội thi Trang trí hoa và trái cây nghệ thuật, Liên hoan đàn hát dân ca quận Ô Môn, trình diễn dàn nhạc ngũ âm,…


Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc. Ảnh: ÁI LAM

Ông Hồ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ô Môn ghi nhận Ngày hội là sự kiện thường niên của địa phương để tạo điểm nhấn về du lịch, qua đó từng bước kết nối, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nông sản, ẩm thực độc đáo đến với du khách. Ngày hội không chỉ thể hiện nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc thông qua nhiều hoạt động đa dạng, tạo sân chơi lành mạnh, thấm đượm tình dân tộc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải cho các cuộc thi, đồng thời cử hành Lễ Cúng trăng.


Tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho nghi thức cúng trăng. Ảnh: ÁI LAM

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết