19/09/2014 - 20:51

Thời trang với đồng hồ và mắt kính

Đồng hồ đeo tay giúp người dùng theo dõi giờ giấc. Mắt kính giúp bảo vệ đôi mắt. Nhưng không chỉ có công dụng hữu ích đơn thuần như vậy, 2 vật dụng này còn được xem là những món phụ kiện thời trang thể hiện cá tính và phong cách cho chủ nhân.

* Đồng hồ hợp thời trang

Đồng hồ đeo tay không chỉ là một vật chỉ để xem giờ nữa mà nó còn là đồ trang sức, là phụ kiện thời trang, là món quà tặng dành cho nhau. Theo thời gian, đồng hồ càng được cải tiến thêm nhiều chức năng, thiết kế thêm nhiều họa tiết, đẹp và sang trọng hơn. Anh Lư Văn Đô, nhân viên bán hàng của Công ty Thế giới Thời gian tại Sense City Cần Thơ, cho biết: Thị trường đồng hồ đeo tay rất đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và giá cả phù hợp từng khách hàng, với sự góp mặt của các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Chẳng hạn, khách hàng nam thích sự sang trọng, chững chạc. Khách hàng nữ chuộng đồng hồ nữ tính, tinh tế. Các bạn trẻ thích đồng hồ theo phong cách năng động, phá cách. Trong đó, phần đông người tiêu dùng chuộng các mẫu đồng hồ có mức giá từ 700.000 đồng đến 2-3 triệu đồng/chiếc.

Tại các cửa hàng đồng hồ luôn có đội ngũ nhân viên tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Hiện đồng hồ được thiết kế theo phong cách trang trọng, cổ điển, đồng hồ thể thao hay được thiết kế đặc biệt với kiểu dáng lạ và độc đáo. Chất liệu tạo nên một chiếc đồng hồ khá phong phú, mặt đồng hồ có chất liệu là plastic, thủy tinh, đá sapphire tổng hợp. Đối với mặt làm bằng nhựa tổng hợp dễ bị đàn hồi và xước nhưng dễ đánh bóng, làm mới; mặt thủy tinh không đàn hồi chống nước tốt, khó xước hơn nhưng nếu đã bị xước thì chỉ còn cách thay mới. Mặt bằng saphia chống xước tốt nhất nhưng cũng đắt nhất. Dây đeo đồng hồ làm từ plastic, cao su, hợp kim hoặc titanium, kim loại thường hoặc quý hiếm và da. Về cơ bản, đồng hồ đeo tay có thể phân chia làm 2 loại, gồm: đồng hồ điện tử và đồng hồ cơ. Trong đó, đồng hồ điện tử thường chạy chính xác hơn, đồng hồ cơ giá trị hơn. Bên cạnh chức năng hiển thị giờ giấc, đồng hồ có thêm nhiều chức năng khác, như: xem lịch vạn niên, ghi thời gian và bấm giờ...

Mang ý nghĩa tượng trưng cho thời gian vĩnh cữu, những mẫu đồng hồ đôi thường được các cặp đôi rất quan tâm. Những chiếc đồng hồ đôi có những đường nét thời trang sang trọng và độc đáo với 2 mẫu mã giống nhau, một chiếc tương ứng cho phái mạnh và một dành cho phái nữ. Những chiếc đồng hồ cặp đôi được có kiểu dáng tinh xảo có thể kết hợp với những phong cách thời trang khác nhau, vừa tinh tế vừa đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng và luôn kèm theo một thông điệp hoặc "tuyên ngôn tình yêu" nào đó. Do đó thị trường đồng hồ cặp đôi ngày càng đa dạng và phong phú, phù hợp với sở thích và phong cách người dùng.

Chỉ cần dạo quanh một số tuyến đường lớn tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, như: Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi hay các trung tâm thương mại, siêu thị, như: Sense City, Big C… người tiêu dùng có thể mua cho mình một chiếc đồng hồ ưng ý với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/chiếc, thậm chí vài chục triệu đồng tùy theo túi tiền, thương hiệu nổi tiếng và cao cấp như: Rolex, Longines, Tissot, Titan, Candino, CK, Omega, Seiko, Citizen, Orient... Các loại đồng hồ thường có thời gian bảo hành từ 1-2 năm, pin bảo hành 1 năm. Tại các cửa hàng đồng hồ đều có dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện cho khách hàng. Để sử dụng đồng hồ bền, đẹp, người dùng lưu ý hạn chế hoặc không sử dụng đồng hồ ở nơi có nhiều từ trường hay tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa, nước; thường xuyên lau chùi giúp đồng hồ luôn mới, đẹp...

* Nhiều lựa chọn cho mắt kính

Mắt kính nam và nữ vừa là một phụ kiện quan trọng bảo vệ cho đôi mắt chống lại những tác nhân xấu của môi trường như: bụi bẩn, nắng, tia tử ngoại. Theo một số cửa hàng kinh doanh mắt kính thời trang ở quận Ninh Kiều, nhiều người xem mắt kính là phụ kiện thời trang thể hiện phong cách riêng nên các nhà sản xuất ngoài việc bảo vệ mắt luôn quan tâm đến yếu tố thời trang. Mỗi năm các nhà sản xuất lại tung ra đủ các kiểu kính với màu sắc và họa tiết khác nhau, đáp ứng gu thời trang đa dạng và cá tính của từng khách hàng.

Có vô số loại kính thời trang trên thị trường, song giá trị của mắt kính chủ yếu phụ thuộc vào gọng kính. Trong đó, gọng nhuộm dễ phai màu nên giá rẻ; gọng mạ vàng (18K, 24K) sang trọng, đẹp, bền màu nhưng giá khá cao; gọng phun sơn với các màu trẻ trung, dễ sử dụng lại hợp thời trang, giá vừa phải; gọng bọc nhựa kiểu lạ mắt, màu sắc đẹp nhưng dễ gãy. Gọng kính có nhiều kiểu dáng, như: vuông, tròn, chữ nhật, oval... Về tròng kính, hiện có 2 loại: tròng nhựa được tổng hợp từ các loại nhựa hữu cơ, có ưu điểm là nhẹ, không vỡ nhưng lại dễ trầy xước, độ trong suốt giảm sau một thời gian sử dụng. Ngược lại, tròng thủy tinh có ưu điểm là không trầy, giữ được độ trong suốt lâu nhưng lại dễ vỡ, nặng. Màu sắc của tròng kính không kém phần phong phú với các màu, trắng, đen, nâu... Dù tròng kính được làm bằng chất liệu nào, màu sắc gì thì vẫn phải đảm bảo đạt các yêu cầu, như: đồng nhất và trong suốt, có độ bền tốt, không dễ vỡ, không dễ xước. Ngoài ra, phải ngăn chặn được tia cực tím khi ra nắng, nhìn được chính xác, không gây lóa mắt, không làm mỏi và bảo vệ được mắt. Mắt kính thời trang có đủ giá; từ vài chục ngàn đến hàng triệu đồng/chiếc. Theo ý kiến của một số cửa hàng kinh doanh mắt kính, loại kính tốt có giá từ vài trăm ngàn đồng/chiếc trở lên; mắt kính của các thương hiệu nổi tiếng, như: BVL, Roberto Cavalli, Dior, Chanel, Gucci, Ray Ban, Police… có giá lên đến vài triệu đồng/chiếc.

Thị trường hiện "ngập tràn" các loại mắt kính thời trang, người tiêu dùng khó có thể phân biệt thật – giả. Do đó, khi chọn mắt kính, ngoài yếu tố thời trang, người dùng cần quan tâm đến tính năng cơ bản là bảo vệ mắt khỏi bụi và tia nắng mặt trời. Một chiếc kính tốt là phải đảm bảo được cả hai yếu tố bảo vệ mắt và hợp thời trang. Để nhận biết mắt kính là hàng thật hay nhái, người tiêu dùng có thể tham khảo một số tiêu chí sau: quan sát kỹ logo và nhãn hiệu; kính "xịn" có hộp, túi đựng thiết kế tinh tế, sang trọng với logo in dấu; kính chính hãng đều được dán tem có in mã số trên gọng kính và được dán tem chống hàng giả... Để bảo vệ mắt kính, người dùng nên lau chùi thường xuyên mắt và gọng kính bằng khăn sạch, mềm; không cầm tay vào tròng kính, khi không đeo kính thì nên cho kính vào hộp để tránh va đập, xước hay bụi...

Bài, ảnh: Tuyết Trinh

Chia sẻ bài viết