Qua hơn 5 năm nỗ lực với cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, hôm nay 19-8, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai chính thức ra mắt xã nông thôn mới (NTM) trong niềm phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương. Đây là tiền đề quan trọng giúp Thới Thạnh ngày càng vươn xa và gặt hái được nhiều thành quả hơn trong tương lai.
Cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện
 |
Nhà văn hóa xã Thới Thạnh được đầu tư nâng cấp khang trang, đạt chuẩn vào đầu năm 2016. |
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện, yêu cầu của từng tiêu chí NTM, đầu năm 2011 Ban Quản lý xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai tự đánh giá các tiêu chí và đạt 7/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí của TP Cần Thơ về NTM. Sau hơn 5 năm quyết liệt triển khai thực hiện chương trình, đến nay xã cơ bản đạt 20/20 tiêu chí theo quy định. Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Người dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và vai trò chủ thể của mình. Từ đó việc huy động các nguồn lực xây dựng NTM ngày một hiệu quả hơn, bộ mặt xã từng bước đổi thay với hệ thống điện, đường, trường, trạm
ngày càng khang trang.
Đến nay, trên địa bàn xã Thới Thạnh, các tuyến đường trục xã, liên xã được đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa; đường trục ấp được cứng hóa và xây dựng đường bê-tông liên ấp; đường ngõ, xóm đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống thủy lợi được đầu tư, nạo vét hằng năm đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của người dân. Trên địa bàn xã có 3 trường học, gồm: 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở. Thời gian qua, UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới đạt chuẩn theo quy định. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa của xã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu họp hội, sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền trao đổi thông tin trên địa bàn. Năm 2012, Trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp và mở rộng thêm một số phòng chức năng, duy trì Trạm y tế đạt chuẩn hằng năm, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng cao. Hiện, Thới Thạnh có 4 trạm cấp nước sinh hoạt với tổng khối lượng trên 100m3/giờ, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Ngoài ra, 99,27% hộ dân sử dụng điện an toàn từ các nguồn.
Để củng cố và nâng chất xã văn hóa gắn liền với xây dựng NTM, thời gian qua xã thường xuyên vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường sáng xanh sạch, đẹp. Đến nay, có 95% hộ dân xây dựng cột cờ, 100% có hàng rào cây xanh hoặc bằng vật liệu khác. Tình hình an ninh trật tự xã hội của địa phương ổn định và giữ vững qua các năm. Xã xây dựng 23 mô hình "Cổng rào an ninh trật tự", 2 chốt gác an ninh trật tự. Đồng thời, củng cố và nâng chất mô hình "dân vận khéo" đèn trước ngõ, mõ trong nhà và gia đình đăng ký không vi phạm pháp luật.
Nâng cao đời sống người dân
Xác định nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, Thới Thạnh đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa đã góp phần tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, trồng màu cũng phát triển khá mạnh. Trong canh tác lúa, nông dân đều áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tất cả các khâu làm đất, thu hoạch đều thực hiện bằng cơ giới 100%. Xã duy trì, củng cố 33 tổ hợp tác tương trợ và liên kết sản xuất. Hằng năm, UBND xã còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân thông qua các buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ. Bên cạnh đó, xã hỗ trợ lúa giống sản xuất cho nông dân, chỉ đạo nông dân sản xuất 100% diện tích lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Từ đó, năng suất và chất lượng sản phẩm ngày một nâng lên, hạ giá thành sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân. UBND xã Thới Thạnh quan tâm phát triển các mô hình sản xuất xen canh, luân canh 2 lúa 1 màu với diện tích hằng năm khoảng 30-35ha, 2 lúa 1 dưa hấu 6-7ha; nông dân còn tận dụng bờ liếp để trồng màu tăng thu nhập.
Hiện nay, xã Thới Thạnh có 89 cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm: vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, vật tư nông nghiệp, xăng dầu
Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp hằng năm đạt trên 95 tỉ đồng, giải quyết việc làm hằng năm cho hơn 400 lao động địa phương. Ngoài ra, xã triển khai các chương trình vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các hội, đoàn thể đã tổ chức, hướng dẫn cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn làm kinh tế góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống gia đình. Kết quả đến cuối tháng 5-2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,326 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8% (tính đến cuối năm 2015)
Xác định xây dựng NTM không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí, ông Nguyễn Văn Bé Ba, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, cho biết: Được công nhận xã NTM là vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thới Thạnh. Điều này sẽ tạo thêm động lực cho Thới Thạnh vững bước trên con đường xây dựng NTM trong những năm tiếp theo. Do vậy, Thới Thạnh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nâng chất các tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để xứng đáng với danh hiệu xã NTM vừa đạt được.
Bài, ảnh: T. TRINH