08/11/2012 - 21:53

Thổ Nhĩ Kỳ “đòi” NATO trang bị tên lửa Patriot

Ankara sẽ chính thức yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới dài 910 km của nước này với Syrie nhằm bảo vệ họ trước tình trạng bạo lực có thể lan sang từ quốc gia láng giềng bất ổn này, một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 7-11. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng tuyên bố NATO sẽ sẵn sàng triển khai tên lửa Patriot trên lãnh thổ nước này nếu được Ankara yêu cầu. Động thái mới nhất kể trên cho thấy sự sứt mẻ nghiêm trọng hơn trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syrie, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 8-11 tuyên bố chính quyền Luân Đôn ủng hộ việc trao cho Tổng thống Syrie Bashar al- Assad cơ hội định cư an toàn ở nước ngoài nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu và khơi thông tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng William Hague thì đã ra lệnh các nhà ngoại giao Anh phải tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với phe đối lập tại Syrie.

T.B (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết