24/11/2017 - 20:12

Thiết thực hỗ trợ chị em 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ba Láng, quận Cái Răng quan tâm xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực, như: tổ phụ nữ mua bán nhỏ, tổ may gia công, câu lạc bộ phụ nữ nấu ăn lưu động…, thu hút nhiều hội viên tham gia. Hội thành lập và quản lý hiệu quả các tổ hùn vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), giúp nhiều hội viên tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Phụ nữ  phường Ba Láng (thứ 2, từ trái sang) thăm hỏi tìm hiểu đời sống hội viên.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Đào, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Láng, Hội đang quản lý 6 tổ vay vốn NHCSXH, với số vốn hơn 4,1 tỉ đồng. Hằng tháng, các tổ trưởng đảm bảo thu và đóng lãi của thành viên đúng hạn. Hội xây dựng 11 nhóm phụ nữ tiết kiệm, 1 tổ hùn vốn xoay vòng để các chị em mượn không tính lãi hoặc lãi suất thấp. Qua đó, kịp thời giải quyết khó khăn đột xuất, mua phân thuốc đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ…

Nhờ 20 triệu đồng vốn vay của Hội, chị Lê Thanh Liễu (khu vực 2) có điều kiện đầu tư quán cà phê giải khát tại Chợ số 10. Chị Liễu bộc bạch: “Tôi mở quán khoảng 8 năm nay, lúc trước chưa có vốn nên chỉ mở quán nhỏ. Nhờ số vốn vay hỗ trợ của Hội, tôi có điều kiện đầu tư sửa sang, mở rộng quán, thu hút khách ủng hộ nên thu nhập rất ổn định khoảng 200.000 đồng/ngày”. Tương tự, chị Lâm Thúy Hằng (khu vực 2) có điều kiện chăm lo kinh tế gia đình, nuôi 3 con ăn học (trong đó, có người con bị bại não từ nhỏ). Chị Hằng kể: “Hội bảo lãnh tôi vay 16 triệu đồng, đầu tư quán khang trang, sạch đẹp nên mua bán thuận lợi, thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống gia đình”.

Song song đó, Hội LHPN phường Ba Láng còn thành lập và duy trì 2 tổ may gia công (30 thành viên), 1 câu lạc bộ nấu ăn lưu động (18 thành viên). Hằng năm, Hội phối hợp mở 1-2 lớp nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm gần 300 hội viên, con em hội viên... Năm 2015, tổ may gia công tại Chi hội phụ nữ khu vực 5 được thành lập, với 15 thành viên. Trong đó, đa số chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi để gia công hàng. Chị Tăng Thị Diệu Hiền, Tổ trưởng tổ may gia công, nói: “Lúc trước, tôi tham gia học nghề may do Hội LHPN phường phối hợp tổ chức, rồi gắn bó đến nay. Mỗi tuần, tôi nhận hàng chị em may gia công và giao tại chợ Cái Răng. Mỗi tháng, các chị có thu nhập trung bình khoảng 1,2 triệu đồng - 1,5 triệu đồng, tùy tay nghề”.

Đặc biệt, với tay nghề thành thạo, khéo léo, mong muốn sẻ chia, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, chị Diệu Hiền nhận hướng dẫn nghề may miễn phí cho các cô, các chị trong xóm. Điển hình trường hợp bà Châu Thị Lượm (ngụ khu vực 5) bị khuyết tật chân, mưu sinh với nghề bán vé số dạo để nuôi 2 cháu. Do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên bà Lượm nghỉ bán vé số. Bà Lượm được chị Hiền dạy may và giao sản phẩm gia công. Nhờ vậy,  có nguồn thu nhập tương đối ổn định, đủ trang trải cuộc sống. Hay như trường hợp chị Nguyễn Thị Phượng (khu vực 2), trước kia chỉ quen việc nội trợ, đưa rước con đi học, không việc làm ổn định. Chị Hiền động viên, hướng dẫn chị Phượng  may gia công, với thu nhập khoảng 1 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh hỗ trợ và quản lý nguồn vốn vay hiệu quả, thành lập các tổ hợp tác sản xuất, trong hai năm 2016 - 2017, Hội vận động xây dựng 4 mái ấm tình thương, trị giá gần 200 triệu đồng, giúp hội viên, phụ nữ nghèo an cư; hỗ trợ học bổng, quà trung thu cho con em hội viên; trợ cấp ốm đau, tai nạn đột xuất cho hội viên, phụ nữ nghèo, với số tiền gần 100 triệu đồng... Cuối năm 2017, toàn phường Ba Láng có 19 hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng, ghi nhận: “Hội LHPN phường Ba Láng nỗ lực triển khai hiệu quả nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm. Hội là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong vận động xã hội hóa cất mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo …".

Bài, ảnh: HẢI THƯ 

Chia sẻ bài viết