21/01/2016 - 08:25

TP CẦN THƠ

THIẾT THỰC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Từ đầu tháng 1, trên địa bàn TP Cần Thơ, các hoạt dộng thiết thực chào mừng ĐH lần thứ XII của Đảng và mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016 diễn ra hết sức sôi nổi. Trên các trục đường chính, đến các khu dân cư được lắp đặt hệ thống đèn trang trí, cờ hoa, biểu ngữ, các cụm pa-nô lớn và khẩu hiệu tuyên truyền về ĐH lần thứ XII của Đảng rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, dịp này, nhiều sở, ngành thành phố và quận, huyện tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhiều công trình để chào mừng ĐH lần thứ XII của Đảng.

Một trong những công trình tiêu biểu vừa hoàn thành để chào mừng ĐH XII của Đảng là công trình Khối nhà xưởng 4 tầng và Thư viện điện tử do Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, cho biết: Công trình có tổng mức đầu tư hơn 73 tỉ đồng, từ nguồn vốn của Trung ương và ngân sách thành phố; quy mô nhà xưởng 4 tầng với tổng diện tích 6.000m2, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề. Thiết thực chào mừng ĐH XII của Đảng, thời gian qua, trường đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công liên tục. Nhờ vậy, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Anh Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên Khoa động lực, kỹ sư ô tô, nói: "Trước đây, nhà xưởng xuống cấp, máy móc, trang thiết bị cũ kỹ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường. Vừa qua, trường đưa vào sử dụng Khối nhà xưởng mới rộng rãi, thông thoáng, mát mẻ và trang bị máy móc thiết bị mới, hiện đại, đồng bộ nên học sinh, sinh viên học tập thích thú hơn, khả năng tự học của các em cao hơn, chất lượng đào tạo được nâng lên".

Công trình nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 922 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Thới Lai đang khẩn trương thi công hoàn thành vào cuối tháng 1-2016. Ảnh: ANH DŨNG

Theo báo cáo của UBND thành phố, thời gian qua, nhiều sở, ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình quan trọng để chào mừng ĐH đảng bộ các cấp và chào mừng ĐH XII của Đảng. Nhờ vậy, đến nay nhiều công trình quan trọng đã hoàn thành và đang gấp rút hoàn thành. Tiêu biểu như công trình Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, với quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư 921 tỉ đồng; đường Thới Thuận – Thạnh Lộc giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 128,9 tỉ đồng; đường ô tô vào trung tâm xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai), tổng mức đầu tư hơn 138 tỉ đồng; đường ô tô vào trung tâm xã Trường Thắng (huyện Thới Lai), tổng mức đầu tư hơn 61,4 tỉ đồng; cầu đi bộ từ bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế, với tổng mức đầu tư hơn 49,7 tỉ đồng; đường kết nối cổng ra vào bến xe khu đô thị Nam Cần Thơ với đường dẫn cầu Cần Thơ, tổng mức đầu tư hơn 14,9 tỉ đồng; công trình nút giao thông đầu tuyến theo quy mô 4 làn xe thuộc dự án đường nối TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) với TP Cần Thơ, có mức đầu tư hơn 19,6 tỉ đồng; dự án mở rộng đường Quang Trung – Cái Cui, tổng mức đầu tư hơn 886 tỉ đồng; công trình mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ giai đoạn 1, tổng mức đầu tư hơn 48,5 tỉ đồng…

Không riêng các đơn vị, sở, ngành thành phố, ở các quận, huyện, không khí thi đua chào mừng ĐH XII của Đảng tại các công trình xây dựng cũng diễn ra sôi nổi. Giữa tháng 1-2016, chúng tôi đến huyện Thới Lai chứng kiến nhiều công nhân, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Long đang khẩn trương thi công công trình nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 922 đoạn từ cầu Tắc Cà đi đến cầu Xẻo Sào. Đây là một trong các công trình được Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai chọn làm công trình chào mừng ĐH XII của Đảng. Đồng chí Phan Nguyễn Bảo Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng huyện Thới Lai, cho biết: "Công trình nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 922 đoạn từ cầu Tắc Cà đi đến cầu Xẻo Sào có chiều dài 1.239m, mở rộng lòng đường mỗi bên 2m và lề đường từ 1,5-2,5m. Công trình được khởi công từ tháng 12-2015, với tổng mức đầu tư hơn 18,3 tỉ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng huyện đang đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực thực hiện hoàn thành đoạn qua trung tâm hành chính huyện để chào mừng khai mạc ĐH XII của Đảng và để trang trí đường hoa nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016". Theo đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, nhằm lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và ĐH XII của Đảng, thời gian qua, theo chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, các cấp, các ngành trong huyện đã đăng ký thực hiện hoàn thành 20 công trình xây dựng. Tất cả các công trình được chọn thi đua chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp và ĐH XII của Đảng đều bảo đảm tiến độ và chất lượng. Riêng công trình Trường Mầm non Đông Bình vừa hoàn thành cuối tháng 12-2015 và công trình Trường Mầm non Thới Thạnh (giai đoạn 2) hoàn thành cuối tháng 1-2016 là 2 công trình tiêu biểu, vượt tiến độ đề ra.

Trường Tiểu học Hưng Thạnh, quận Cái Răng sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình chào mừng Đại hội XII của Đảng. Ảnh: TÂM KHOA

Ở quận Cái Răng, không khí thi đua lập thành tích chào mừng ĐH XII của Đảng trên các công trường xây dựng cũng rất sôi nổi và khẩn trương. Tại công trường xây dựng Khu hành chính Đảng ủy và UBND phường Phú Thứ những ngày trung tuần tháng 1-2016 có hơn 50 cán bộ kỹ thuật và công nhân đang khẩn trương dán gạch, sơn bê mặt tiền khối nhà chính, đổ bê tông sân và trồng cây xanh. Anh Nguyễn Đức Tuệ, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Ngân Hùng, chỉ huy công trình, nói: "Hòa chung khí thế chào mừng ĐH XII của Đảng, Ban Giám đốc Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi để đẩy nhanh tiến độ. Vì thế, cả tháng nay, bình quân mỗi ngày công ty luôn tập trung từ 50-60 cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc tại công trường. Đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thành và sẽ bàn giao cho nhà đầu tư trong vài ngày tới". Đến công trình xây dựng cầu Ông Cửu ở phường Thường Thạnh, chúng tôi chứng kiến hàng chục cán bộ kỹ thuật và công nhân Công ty TNHH Thái Nguyễn đang khẩn trương ép cọc mố cầu M1. Trao đổi với chúng tôi, anh Trầm Minh Kha, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án quận Cái Răng đang tham gia giám sát kỹ thuật tại công trình, khẳng định: "Công trình này được Quận ủy, UBND quận chọn làm công trình thi đua chào mừng ĐH XII của Đảng. Chúng tôi thường xuyên bám sát công trường để đôn đốc, giám sát nhà thầu tích cực thi công. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra ĐH, chúng tôi tổ chức giám sát chặt chẽ để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn của công trình. Tính đến nay, công trình đã đạt được 42% khối lượng và tháng 9-2016 sẽ hoàn thành theo kế hoạch". Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng ĐH XII của Đảng, quận Cái Răng cũng tổ chức khánh thành các công trình Trường Mầm non Ba Láng, Trường Tiểu học Hưng Thạnh và khởi công xây dựng Trường Tiểu học Thường Thạnh (giai đoạn 2)…

* * *

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn nhiều công trình đã và đang ráo riết hoàn thành, khởi công chào mừng ĐH XII của Đảng. Những công trình thi đua ý nghĩa này đã góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố thêm khang trang, hiện đại, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp đã đề ra.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết