11/12/2014 - 21:09

Thiết bị cảm biến thâm nhập lĩnh vực thể thao

Công nghệ cảm biến gần đây được ứng dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực thể thao khi chúng được tích hợp trên các thiết bị với chức năng theo dõi, phân tích quá trình vận động giúp người chơi cải thiện kỹ năng. Ngoài chạy bộ và đạp xe, công nghệ cảm biến đang “lấn sân” sang các môn khác chẳng hạn tennis, bóng rổ, golf hay bóng chày.

Vợt cảm biến

Ảnh: babolat 

Jean-Marc Zimmerman - Giám đốc công nghệ thông tin của thương hiệu nổi tiếng thế giới về vợt tennis Babolat cho biết người chơi thể thao đang quan tâm nhiều hơn đến quá trình luyện tập. Hiểu được điều này, Babolat với hơn 20 năm kinh nghiệm đã trình làng sản phẩm vợt cảm biến đầu tiên hồi năm 2013 và trở thành một trong những nhà sản xuất đi tiên phong trong việc đưa công nghệ điện tử vào sản phẩm. Theo đó, vợt Play Pure Drive của Babolat có bộ 3 cảm biến theo dõi chuyển động và rung động gắn bên trong tay cầm. Nhờ vậy, Play Pure Drive có thể ghi nhận thời gian tập luyện, phát hiện chính xác vị trí và thói quen chạm bóng trên mặt vợt của người chơi cũng như độ xoáy và lực của các cú đánh. Những thông tin này sau đó được thống kê đầy đủ bằng một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Sản phẩm hiện được bán với giá 399 USD.

Bóng rổ 94Fifty

      Ảnh: USA Today

Thoạt nhìn, sản phẩm “thông minh” của Adidas cũng tương tự như những trái bóng rổ thông thường. Tuy nhiên, bên trong đó có gắn cảm biến theo dõi các cú ném, dẫn bóng, cường độ rê dắt cũng như lực xoáy và tốc độ của cầu thủ. Tất cả dữ liệu này được truyền đến ứng dụng trên điện thoại thông minh thông qua Bluetooth để phân tích, mang lại lời khuyên hữu ích cho vận động viên.

 

Bóng thông minh

 

    Ảnh: YouTube

Ngoài bóng rổ, Adidas cũng cho ra đời bóng thông minh miCoach dành cho giới đam mê túc cầu. Bộ cảm biến gắn cố định trong phần lõi của miCoach Smart Ball có chức năng theo dõi chuyển động, lực, độ xoáy và điểm tác động vào bóng cũng như hình ảnh về quỹ đạo bay hay tiến bộ của người chơi trong quá trình luyện tập. Tương tự 94Fifty, khách hàng có thể truy cập những dữ liệu này thông qua ứng dụng riêng trên điện thoại. Người dùng có thể thực hiện 2.000 cú sút khi bóng được sạc đầy trong 1 giờ, riêng chế độ chờ lên đến 165 giờ. Hiện sản phẩm được bán với giá 300 USD.

Cảm biến cho người chơi bóng chày và golf

 

       Ảnh: Zeep.com

Thay vì sản xuất dụng cụ riêng biệt, cảm biến của Zeep được gắn trực tiếp lên gậy bóng chày, găng tay của người chơi golf hoặc vợt tennis. Có thể lưu trữ khoảng 1.000 cú dứt điểm trong suốt quá trình chơi, cảm biến còn có chức năng dựng lại bằng hình ảnh 3D trên điện thoại với tùy chọn xem một góc 360 độ hay phát lại theo chế độ chậm giúp người chơi phân tích kỹ hơn. Cảm biến có thể dùng liên tục trong 8 tiếng sau 2 tiếng rưỡi sạc. Sản phẩm đang được bán với giá 150 USD.

Phần mềm đo tốc độ

 

Được sáng tạo bởi một cựu nhân viên Microsoft, Velocity của Athla là một ứng dụng radar tốc độ có thể đo và theo dõi vận tốc của bóng trong 4 môn thể thao khác nhau. Theo đó, người chơi chỉ cần đặt iPhone hoặc iPad cách vị trí đứng khoảng 6m, ứng dụng sẽ theo dõi quỹ đạo bay hay vận tốc ném và giao bóng trong môn bóng chày, bóng gậy, tennis dựa vào camera mặt trước của thiết bị. Đặc biệt, phần mềm còn giúp bạn khám phá tốc độ khi sút phạt đền, so sánh lực ở mỗi chân, góc sút bên trái hoặc bên phải khung thành hay tốc độ so với đồng đội. Hiện phiên bản miễn phí có sẵn trên kho ứng dụng của Apple trong khi phần mềm cho từng môn thể thao giá 6,99 USD và phiên bản chung cho tất cả là 9,99 USD.

ĐƯỜNG THẤT (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết