02/06/2022 - 10:37

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

Năm 2022, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Cái Răng xác định chủ đề của Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Vì vậy, đơn vị đã gắn việc thực hiện Phong trào TĐQT với nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, ngành, nhất là của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.

Huấn luyện Dân quân binh chủng ở Ban CHQS quận Cái Răng.

Huấn luyện Dân quân binh chủng ở Ban CHQS quận Cái Răng.

Hưởng ứng thực hiện đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) do Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố phát động, từ giữa tháng 5, Đảng ủy, Ban CHQS quận Cái Răng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT quận tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; giáo dục, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”… Cán bộ, chiến sĩ LLVT quận tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Thiếu tá Ngô Hữu Phước, Chính trị viên phó Ban CHQS quận, cho biết: “Đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; vận động các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện tốt chương trình xây tặng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Ngôi nhà 100 đồng… Đồng thời, tiếp tục giải quyết các tồn đọng về chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc”.

LLVT quận Cái Răng đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong tháng 5, Ban CHQS quận hoàn thành huấn luyện Dân quân binh chủng đợt 1. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá giỏi. Hiện nay, đơn vị đang tổ chức huấn luyện Dân quân binh chủng đợt 2. Anh Lê Bảo Quý (dân quân ở phường Thường Thạnh), cho biết: “Tôi làm nghề lao động tự do nên khi nhận được lệnh điều động huấn luyện thì sắp xếp công việc để tham gia. Hơn một tuần qua, được huấn luyện các kiến thức về quân sự, chính trị, pháp luật… giúp tôi hiểu hơn về trách nhiệm của dân quân ở địa phương trong thời bình”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban CHQS quận Cái Răng đã tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào TĐQT. Trong đó, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, như đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; hoàn thành công tác huấn luyện theo kế hoạch; duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương; tham gia hội diễn, hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao… Đảng ủy, Ban CHQS quận thực hiện tốt công tác chăm lo cán bộ, chiến sĩ LLVT quận và các gia đình chính sách với tổng số tiền 191 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận thăm và tặng quà cho 234 thanh niên đang tại ngũ và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Theo Thiếu tá Ngô Hữu Phước, đầu năm 2022 đến nay, đơn vị có 2 tập thể, cá nhân được Bộ CHQS thành phố khen thưởng trong thi đua mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; 42 tập thể, cá nhân được được UBND quận khen thưởng trong công tác tuyển quân; 9 cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19… Phát huy những kết quả đạt được trong Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS quận Cái Răng tiếp tục củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng LLVT quận có đủ số lượng và cơ cấu thành phần theo quy định; Hội đồng Thi đua, khen thưởng và tập thể quân nhân phát huy tốt vai trò tham mưu Đảng ủy Quân sự quận trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong đơn vị. Đảng ủy, Ban CHQS quận tiếp tục tổ chức phát động thi đua đột kích gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt... Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương ‘’người tốt, việc tốt’’ để tạo sức lan tỏa Phong trào TĐQT trong LLVT quận.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết