05/04/2012 - 22:01

Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng ở các Khu công nghiệp

(CT)- Ngày 5-4-2012, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chủ trì buổi họp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở các Khu công nghiệp (KCN).

Đến nay, thành phố có các KCN như: Trà Nóc I; Trà Nóc II; Hưng Phú 1; Hưng Phú 2A; Hưng Phú 2B, Thốt Nốt. Ngoài ra, thực hiện Công văn số 2209/TTg-KTN ngày 19-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố còn quy hoạch thêm 3 KCN: Thốt Nốt (giai đoạn 2) 400ha; Ô Môn 600ha và KCN Bắc Ô Môn 400ha (các KCN này đang lập quy hoạch 1/2000 và chưa có chủ đầu tư). Nói về khó khăn trong công tác GPMB, các đại biểu cho rằng: do các hộ dân khiếu nại trong thời gian dài, trải qua nhiều thời kỳ nên việc giải quyết rất khó khăn đối với KCN Trà Nóc II; do tình hình lãi suất cao nên điều kiện vay vốn đầu tư gặp khó khăn. Ngoài ra, theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND (ngày 6-5-2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 4-2-2010 của UBND thành phố) thì giá đất, nhà, vật kiến trúc tăng khoảng 30% nên tiền đầu tư vào dự án quá cao, khó thu hút đầu tư... Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nêu lên những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ trong công tác GPMB ở các KCN.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận và Trung tâm Xây dựng Hạ tầng KCN Thốt Nốt tập trung giải quyết theo quy định đối với 2 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng ở KCN Thốt Nốt, để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Đối với Khu tái định cư của KCN Trà Nóc II giao Tổ giải quyết “điểm nóng” của thành phố kết hợp UBND quận Ô Môn và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân. Đối với Khu tái định cư 9,6 ha (KCN Hưng Phú 1), Công ty CP KCN Sài Gòn-Cần Thơ liên hệ với ngành chức năng, để xây dựng hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết