22/04/2015 - 15:47

Kỷ niệm 45 năm Ngày Trái đất 22-4

Thành quả và thách thức

Ảnh: Huffington Post

Ngày 22-4-1970, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành kêu gọi chú ý đến tình trạng ô nhiễm đang đe dọa đất, nước và không khí ở Mỹ. Đến nay, Ngày Trái đất không còn là sự kiện của riêng nước Mỹ, mà đó là sự kiện toàn cầu, được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ hành tinh xanh và duy trì chất lượng sống ở hiện tại và tương lai.

"Ngày Trái đất hiện là sự kiện thường niên lớn nhất thế giới. Chúng tôi có hơn 1 tỉ người tham gia sự kiện này tại 192 quốc gia" – Kathleen Rogers, Chủ tịch Mạng lưới Ngày Trái đất, nói với hãng tin NBC News. Khác với những nước khác chỉ tổ chức mít-tinh kêu gọi hành động bảo vệ Trái đất vào đúng ngày 22-4, Ngày Trái đất tại Mỹ kéo dài cả tuần lễ. Như hôm 18-4 vừa qua, một cuộc mít-tinh và đại nhạc hội đã được tổ chức tại Quảng trường Quốc gia ở Thủ đô Washington để khởi động tuần lễ chào mừng Ngày Trái đất, với sự tham gia của Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cùng nhiều ngôi sao ca nhạc.

Sau 45 năm ra đời, lời kêu gọi hành động vì Trái đất đã đem lại nhiều tác động to lớn, với một số thành quả quan trọng. Cụ thể, Tổ chức Bảo vệ Môi trường (EPA) cho biết tổng lượng khí thải của 6 quốc gia gây ô nhiễm không khí nhiều nhất thế giới đã giảm hơn 60% kể từ năm 1980; hàng chục tỉ USD đã được đầu tư cho chương trình Superfund của EPA nhằm làm sạch các bãi rác độc hại; hay tại Mỹ – nơi khai sinh sự kiện Ngày Trái đất – tỷ lệ nước sạch và an toàn để bơi hoặc câu cá đã tăng lên khoảng 2/3 từ mức chỉ 1/3 vào thời điểm trước khi chính phủ thông qua Đạo luật nước sạch năm 1972.

Mặc dù vậy, người đứng đầu Mạng lưới Ngày Trái đất Rogers thừa nhận rằng những thách thức về bảo vệ môi trường trong tương lai sẽ còn nhiều khi chúng ta đang đối mặt với một vấn đề lớn chính là tình trạng biến đổi khí hậu. Theo bà, giải pháp hữu hiệu và lâu dài để hạn chế tác động của hiện tượng ấm nóng toàn cầu là đẩy mạnh chuyển dịch từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá (vốn phát thải nhiều khí CO2) sang các nguồn năng lượng sạch có thể tái tạo, như năng lượng Mặt trời và năng lượng gió. Tin vui là ở một số nơi trên thế giới, các cơ sở sản xuất nhiên liệu hóa thạch đang dần được cải tạo thành các trang trại quang điện và phong điện.

THANH TRÚC (Tổng hợp)

Ngày Trái đất và những cột mốc ý nghĩa

Ngày 22-4-1970: Ngày Trái đất đầu tiên diễn ra ở Mỹ nhờ sáng kiến của Thượng nghị sĩ quá cố Gaylord Nelson (ảnh), người muốn nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề môi trường.

20 triệu: Là số người tham gia các sự kiện hưởng ứng Ngày Trái đất đầu tiên ở khắp xứ cờ hoa. Thị trưởng thành phố New York thường "đóng cửa" Đại lộ số 5, đại lộ lớn nhất thế giới, để tổ chức lễ kỷ niệm ngày này.

Năm 1990: Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận và phát động Ngày Trái đất trên toàn thế giới, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường.

22 tháng 4: Hàng năm vào ngày này, mọi người thu gom rác thải, trồng cây xanh, chiếu phim tài liệu về môi trường, ký tên vào các bản kiến nghị và đề ra kế hoạch xây dựng một tương lai tốt hơn cho hành tinh xanh.

Chia sẻ bài viết