11/02/2015 - 16:19

Thành phố tương lai và khát vọng

THIỆN KHIÊM

Hơn một thập niên qua, TP Cần Thơ với biết bao đổi thay, hàng trăm công trình, dự án đã hoàn thành làm cho diện mạo thành phố thêm khang trang, thoáng đãng. Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những ngày đầu như một “thị dân mới” khi sánh vai với những đô thị lớn như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng, Hải Phòng. Song, “biết người, biết ta”, tiếp thu cái mới có chọn lọc, nhân dân thành phố và các cấp chính quyền địa phương miệt mài nỗ lực phấn đấu để có kết quả như hôm nay - một thành phố trẻ trung, năng động được đầu tư phát triển khá toàn diện và đồng bộ…

Đất lành

Những năm qua, thành phố luôn phát triển không ngừng khi nguồn ngân sách rất lớn đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương hoàn thành những công trình đóng vai trò thúc đẩy kinh tế của cả vùng. Chủ trương của lãnh đạo TP Cần Thơ là luôn “rộng cửa” mời gọi các nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, đầu tư các khu dân cư đô thị mới… Thu hút vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức), trước đó là các công trình cầu Cần Thơ của Chính phủ Nhật Bản, các dự án WB5, WB6 của Ngân hàng Thế giới (WB) và gần đây nhất là 2 dự án Nâng cấp đô thị (NCĐT) tại TP Cần Thơ đã và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế... Ông Lê Văn Tiển, Giám đốc Ban Quản lý Dự án NCĐT TP Cần Thơ, cho biết: “Dự án NCĐT thành phố Cần Thơ triển khai trên địa bàn thành phố tròn 10 năm. Các công trình lớn nhỏ, hệ thống bờ kè, ao hồ, đường giao thông và các tuyến hẻm nội ô cơ bản được đầu tư nâng cấp và đang phát huy hiệu quả vô cùng to lớn. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 3 năm qua, giai đoạn 2 vừa hoàn tất vào cuối năm 2014. Dự án được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, chính quyền các cấp hỗ trợ tích cực, nguồn vốn của WB giải ngân kịp thời… nên mới có được kết quả tích cực như hôm nay. Thật sự, dự án đã “khoác chiếc áo mới” lộng lẫy cho những khu dân cư thu nhập thấp mà trước đây gần như không có cơ hội để cải thiện”.

Chú Trương Ngọc Huệ gần 70 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Trãi, cho biết: “Trước những năm 2000, cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học, bệnh viện Cần Thơ còn rất bề bộn. Hồi đó cầu Quang Trung bắc ngang sông Cần Thơ làm hoài không xong. Đến khi cầu bắc xong, chỉ qua cầu để “chơi”, bởi có đường sá đâu mà đi nữa! Nhưng kể từ khi chia tách thành thành phố đã thay đổi nhiều quá. Đường giao thông, ngõ hẻm, các dòng kinh nước đen, các khu nhà “ổ chuột” giờ đã “lột xác”, trở thành những con phố nhà cửa san sát, khang trang sạch đẹp những người lớn tuổi như tôi cũng không ngờ tới sẽ có được như ngày hôm nay…”. Quê ở Bình Định, anh Phan Quốc Bảo vào TP Cần Thơ lập nghiệp vào những ngày đầu năm 2004 (hiện ở khu dân cư Phú An, quận Cái Răng), với tâm trạng phân vân chưa biết sẽ “bám” lại lâu dài hay chỉ làm việc tạm thời. Anh tâm sự: “Chắc có lẽ câu dân ca “Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về” hoàn toàn đúng với trường hợp của mình! Thành phố trẻ Cần Thơ luôn năng động, mến khách mà mỗi lần đi xa tôi không thể quên, cuộc sống, công việc không quá ồn ào, nhưng luôn có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, phát triển. Chính từ đó, tôi đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai”. Giờ đây, anh Bảo đã xây được căn nhà khang trang, vợ con đuề huề, công việc làm ăn ngày càng ổn định…

Những chặng đường mới

Những ngày cuối năm 2014, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do bà Catherine Lynch, chuyên gia đô thị cao cấp làm trưởng nhóm và bà Hoàng Thị Hoa (Chuyên gia đô thị cao cấp, đồng trưởng nhóm) làm việc với các quan chức cấp cao của TP Cần Thơ, đã cơ bản thống nhất đề xuất đầu tư tiếp dự án Phát triển đô thị và nâng cao Khả năng chống chịu của TP Cần Thơ - tạm gọi là Dự án 3. Đây có thể nói là tin vui cho thành phố đồng bằng bởi những dự án đầu tiên đã và đang thành công, tạo được sức thuyết phục mạnh mẽ đối với WB để tiếp tục đầu tư cho dự án mới này. Theo Biên bản ghi nhớ của WB với TP Cần Thơ, Dự án 3 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 triệu USD là phần vốn vay và 62 triệu USD vốn đối ứng - tức hơn 6.000 tỉ đồng, đây là dự án “khủng” nhất từ trước đến nay đầu tư tại TP Cần Thơ. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chọi của Cần Thơ với tình trạng ngập lụt và đô thị hóa nhanh, hỗ trợ thành phố trong vai trò là trung tâm kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL. Dự án sẽ làm cho thành phố đủ khả năng thích ứng với các điều kiện đang thay đổi và chống chịu với những áp lực trong khi vẫn đảm bảo cung cấp được các dịch vụ thiết yếu cho người dân...

 Rạch Tham Tướng dẫn ra sông Cần Thơ vừa hoàn thiện - đây cũng là một trong những con rạch nằm trong nội ô thành phố được cải tạo khang trang, hiện đại. Ảnh: THIỆN KHIÊM

Theo kế hoạch, dự án triển khai tại khu đô thị lõi Cần Thơ - tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Ước tính dự án sẽ có lợi trực tiếp cho khoảng 200.000 người và gián tiếp cho khoảng 1,3 triệu người, trong đó 6,1% là người nghèo và cận nghèo. WB phát thảo những công trình dự án sẽ được đầu tư như: Cầu Quang Trung (nhánh 2) khoảng 13 triệu USD; đường và cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối khu Nam Cần Thơ, số vốn 25 triệu USD; tuyến đường nối từ Cách Mạng Tháng Tám đến đường Cần Thơ - Vị Thanh (Quốc lộ 91C) số vốn khoảng 45 triệu USD…

WB đã liên tục tham gia vào các chủ đề về phát triển đô thị, quản lý rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu tại Cần Thơ trong hơn một thập niên qua với các hoạt động cho vay vốn như: Chương trình NCĐT Việt Nam phê duyệt năm 2004 với 38,5 triệu USD cho Cần Thơ và Dự án NCĐT vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ được phê duyệt năm 2012 với 69,9 triệu USD, cũng như các nghiên cứu và các đề nghị về hỗ trợ kỹ thuật. Cho tới nay, các hoạt động này đã thành công trong việc nâng cấp 31 khu vực thu nhập thấp (LIA), nạo vét 237.770,5m3 kênh rạch và nâng cấp 91.236m hệ thống thoát nước. Trên thực tế hai hoạt động NCĐT đã giải quyết gần hết các khu vực thu nhập thấp tại khu vực lõi đô thị TP Cần Thơ.

Cùng với những kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật do Trung ương và TP Cần Thơ, 2 dự án NCĐT đầu tư trong hàng chục năm qua, có thể nói, TP Cần Thơ đã cơ bản giải quyết những vấn đề bất cập và nan giải nhất của thành phố và sẵn sàng để hội nhập phát triển. Song đối với “Siêu dự án 3”, nó không chỉ mang ý nghĩa NCĐT nữa, mà là đầu tư phát triển - mở rộng, nâng vai trò của thành phố lên tầm cao mới trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Dự án 3 sẽ được đầu tư khai thác hiệu quả hơn trên nền tảng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt bằng Quyết định 1515/QĐ-TTg (Quyết định 1515). Đây là cơ sở quan trọng dựa trên những kết quả phản biện khoa học của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch để thành phố xây dựng, phát triển - như một luồng sinh khí mới để thành phố tiến bước xa hơn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Hùng Dũng khẳng định: “Cần Thơ hiện đang là một thành phố động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL. Là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp, giáo dục, y tế, các cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Cần Thơ đang vững bước trên con đường đạt mục tiêu trở thành một thành phố hiện đại vào năm 2020, góp phần vào công cuộc phát triển của Việt Nam và sự tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á…”.

Thành phố còn đón nhận rất nhiều dự án đang đầu tư như khách sạn, trung tâm hội nghị, khu thương mại cao cấp. Khu đô thị Nam Cần Thơ tương lai không xa sẽ là khu Trung tâm hành chính của TP Cần Thơ, tạo ra diện mạo khang trang nằm 2 bên bờ sông Cần Thơ hiền hòa…

***

Những buổi chiều cuối tuần, anh Bảo thường đánh ô tô chở 2 con dạo quanh các tuyến đường nội ô thành phố với những hàng cây xanh, những đại lộ thẳng tắp. Dừng chân bên quán cà phê nhâm nhi tách trà với tôi, anh Bảo chia sẻ: “Mình cũng không dám nghĩ có được cơ ngơi, gia đình tề tựu như ngày hôm nay. Có lẽ “đất lành” sẽ mang đến những quả ngọt cho cuộc đời với những ai biết cần cù vượt khó vươn lên. Mong sao con cái mình luôn học tập tốt để có cuộc sống ngày càng tốt hơn, bắt kịp với thời đại”. Song, tôi lại có suy nghĩ khác, những bước phát triển của thành phố, những chặng đường mà toàn Đảng, toàn dân TP Cần Thơ ra sức đạt được như ngày hôm nay, hẵn nhiên sẽ làm cho đời sống người dân thành phố trẻ Cần Thơ ngày càng cải thiện tốt hơn là điều tất yếu.

Chia sẻ bài viết