02/10/2018 - 16:09

Thăm các hội quán nhân kỷ niệm 60 năm Ngày viên tịch của Đức Tông sư Minh Trí 

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Thành hội Tịnh độ Cư sĩ và Hội quán Hưng Định Tự. Ảnh: Ngọc Quyên.

(CTO) - Ngày 2-10-2018, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày viên tịch của Đức Tông sư Minh Trí (người khai sáng đạo Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam), Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm Ban Trị sự Thành hội và một số Hội quán của Tịnh độ Cư sĩ trên địa bàn thành phố.

Đoàn do đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà tại Ban Trị sự Thành hội Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam TP Cần Thơ và Hội quán Hưng Định Tự (quận Ninh Kiều), Hội quán Hưng Thạnh Tự (quận Cái Răng), Hội quán Hưng Tuyền Tự (quận Bình Thủy). Đoàn do đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà tại Hội quán Hưng Thới Tự (huyện Thới Lai), Hội quán Hưng Bảo Tự (quận Ô Môn), Hội quán Hưng Nhứt Tự (quận Thốt Nốt).

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt tặng quà cho Hội quán Hưng Định Tự. Ảnh: Ngọc Quyên.

Kế thừa và phát huy tinh thần đạo đức, giáo huấn của Đức Tông sư Minh Trí, thời gian qua, chức sắc, chức việc, y sĩ, y sinh, tín đồ của Tịnh độ Cư sĩ trên địa bàn thành phố lấy phương châm hành đạo “Phước huệ song tu” để chữa bệnh miễn phí giúp người nghèo. Tại các điểm đến, đại diện các đoàn ghi nhận những hoạt động “tốt đời, đẹp đạo” của chức sắc, chức việc, tín đồ Tịnh độ Cư sĩ thời gian qua. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ đoàn kết, tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Phước huệ song tu” và phương châm “Tu học, hành thiện, ích nước lợi dân” của giáo hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố ngày càng văn minh.

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt tặng quà cho Ban Trị sự Thành hội Tịnh độ Cư sĩ. Ảnh: Ngọc Quyên

Đại diện Ban Trị sự Thành hội Tịnh độ Cư sĩ, các Hội quán bày tỏ niềm phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian đến thăm; đồng thời, hứa tiếp tục vận động các tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt phương châm hành đạo “Phước huệ song tu”; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết