Trong nỗ lực trở thành quốc gia không sử dụng túi ni lông, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu một số siêu thị và trung tâm thương mại lớn ở nước này không gói hàng cho khách bằng túi nilon vào ngày 15 hàng tháng.
Thỏa thuận đạt được nhân Ngày Môi trường 15-6 vừa qua là bước đi đầu tiên của chính quyền Bangkok nhằm hướng đến việc quản lý bền vững rác thải ở nước này. Mục đích của chiến dịch là nhằm khuyến khích người dân sử dụng các loại túi bằng vật liệu tái chế. Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Thái Lan đã thuyết phục 15 nhà bán lẻ chủ chốt tham gia vào chiến dịch không sử dụng túi ni lông sau khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố cải thiện quản lý rác thải là ưu tiên quốc gia. Trong chiến dịch thử nghiệm hôm 15-8, các cửa hàng bán lẻ đã ngưng dùng túi nilon và thay bằng túi khác để gói hàng cho khách. Dù có nhiều khách hàng cảm thấy phiền vì sự bất tiện này, song không ít người lại hưởng ứng bằng việc mang theo túi riêng của họ. Mỗi năm, quốc gia Đông Nam Á hơn 67 triệu dân này chật vật xử lý 2,7 triệu tấn chất dẻo xốp và túi ni lông phế thải. Không chỉ để lại núi rác thải khổng lồ khó phân hủy, ô nhiễm môi trường mà quá trình xử lý rác thải từ túi ni lông còn gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
 |
|
Túi bằng vật liệu tái chế đang được khuyến khích sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Bloomberg |
Ngoài Thái Lan, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng đã tìm mọi cách để người dân quay lưng với túi ni lông, như ban lệnh cấm, thu phí hoặc đánh thuế. Một trong những giải pháp nổi tiếng nhất là chương trình đánh thuế túi ni lông trên toàn quốc của Ireland. Hồi tháng 3-2002, túi ni lông tại các quầy tính tiền khắp các siêu thị ở đây đã bị áp thuế 0,15 euro (gần 5.000 đồng)/túi. Chỉ trong vòng 5 tháng, biện pháp này tác động đến hành vi của người tiêu dùng khi giúp giảm hơn 90% việc sử dụng túi ni lông (từ 328 túi/ người/ năm xuống còn 21 túi/ người/ năm). Đến năm 2011, mức thuế được nâng lên tối đa là 0,70 euro/túi. Các quốc gia khác ở châu Âu hy vọng sẽ học tập sự thành công của Ireland, chẳng hạn như Bỉ, Bulgaria, Pháp, Đức, Latvia và Hà Lan, những nơi mà người tiêu dùng phải trả tiền cho các túi ni lông đựng hàng.
Hồi năm 2009, các siêu thị lớn và chuỗi cửa hàng ở Hồng Công được yêu cầu thu phí khách hàng 50 cent HK (hơn 1.200 đồng)/túi ni lông. Đáng mừng là loại phí này đã giúp kéo giảm 75% việc tiêu thụ túi ni lông ở các cửa hiệu tham gia chiến dịch. Năm ngoái, Hội đồng Lập pháp Hồng Công đã thông qua việc mở rộng chương trình thu phí tới tất cả các nhà bán lẻ và cho phép họ giữ lại khoản thu nhập này.
Tuy nhiên, nỗ lực từ bỏ túi ni lông ở một số quốc gia cũng gặp không ít khó khăn do vấp phải sự tẩy chay của một bộ phận người tiêu dùng hoặc từ những nhà sản xuất loại túi này. Do vậy, sự hợp tác của toàn cộng đồng được cho là chìa khóa dẫn đến thành công cho chiến dịch nói “không” với túi ni lông.
THANH BÌNH (Theo straitstimes.com, earth-policy.org)