26/01/2026 - 08:12

Hình thành văn hóa giao thông từ học đường 

Trong năm qua, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam, Quỹ Phòng, chống thương vong Châu Á và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Ông Lê Tuấn Khải, Báo cáo viên Chuyên đề, Ban ATGT TP Cần Thơ hướng dẫn học sinh nhận diện một số biển báo hiệu giao thông đường bộ.

Điển hình như chương trình "Tôi yêu Việt Nam" dành cho trẻ em mầm non đã tuyên truyền cho hơn 5,1 triệu trẻ; các chương trình "ATGT cho nụ cười trẻ thơ" và "ATGT cho nụ cười ngày mai" cũng thu hút lần lượt hơn 8,7 triệu học sinh tiểu học và 9,4 triệu học sinh trung học tham gia.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát động chiến dịch truyền thông và lắp đặt pano tuyên truyền tại cổng trường học để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân về việc đội nón bảo hiểm và thực hành đi bộ an toàn. Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an triển khai giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh trong các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm học 2025-2026. Những thông điệp về việc đội nón bảo hiểm đạt chuẩn được củng cố bằng hành động thiết thực, hơn 2 triệu nón bảo hiểm đạt chuẩn được trao đến các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025-2026.

Công tác vận động phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện được các cơ sở giáo dục triển khai quyết liệt. Song song đó, việc duy trì và nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" trên toàn quốc không chỉ giúp ổn định trật tự ATGT mà còn góp phần quan trọng tạo sự an tâm cho phụ huynh mỗi khi đưa đón con em tại trường.

Trong năm 2026, Ủy ban ATGT Quốc gia xác định việc đảm bảo ATGT cho lứa tuổi học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Giao thông phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ công tác giáo dục ATGT trong trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên. Đồng thời, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để đảm bảo mọi học sinh đều được trang bị kỹ năng và thiết bị bảo hộ cần thiết khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết