03/04/2021 - 17:49

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố:

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm 

Các đồng chí dự hội nghị. 

(CT) - Sáng 3-4, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng, trên địa bàn TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác này. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ðồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, như: đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công tác cán bộ… Tăng cường xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, bao che cho hành vi tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu MTTQ và các đoàn thể chính trị tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong nhân dân, lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm…

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ. Trong 10 năm, thành phố đã tổ chức tuyên truyền hơn 18.800 cuộc về các quy định PCTN, với hơn 2 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Các cấp, các ngành của thành phố quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động. Thành phố đã thực hiện tốt cơ chế trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ðồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, công bằng, minh bạch. Trong 10 năm qua, Thanh tra các ngành, các cấp của thành phố đã triển khai 2.336 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước trên 140 tỉ đồng, đã thu nộp trên 139 tỉ đồng (đạt 99,29%); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 137 tập thể và 193 cá nhân. Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã truy tố 36 vụ, 73 bị can về hành vi tham nhũng, Tòa án Nhân dân hai cấp xét xử 38 vụ, 77 bị cáo.

UBND thành phố tích cực quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng và hợp tác quốc tế trong PCTN. Một số yêu cầu của Công ước đã được các cơ quan chức năng của thành phố áp dụng, nhất là những yêu cầu về bảo đảm điều kiện làm việc, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, bảo đảm tính khách quan, chủ động của các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Tin, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết