Năm 2017, được sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, ngành Thi hành án dân sự (THADS) thành phố hoàn thành 13/14 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu giảm án tồn chuyển kỳ sau chưa đạt mà còn tăng 0,28%. Điều này cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác THA cần được tháo gỡ.

Ông Lê Văn Tâm trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác THADS trên địa bàn thành phố năm 2017.
Ông Nguyễn Duy Quốc, Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố cho biết: Còn nhiều án tồn chuyển kỳ sau là do tài sản đảm bảo đưa ra định giá, bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; các tổ chức tín dụng khi thẩm định không kiểm tra thực tế nên khi tiến hành kê biên phát sinh tranh chấp gay gắt. Bên cạnh đó, các vụ việc liên quan đến tài sản là hộ gia đình phải chờ Tòa án xem xét, giải quyết về tranh chấp tài sản chung; một số vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản, khi cơ quan THA thông báo giao tài sản thì đương sự tìm cách trì hoãn, kéo dài…
Bên cạnh những nguyên nhân trên, theo Cục THADS thành phố, một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong chuyển nhượng hoặc ủy quyền thế chấp nhà, đất cho ngân hàng, khi các cơ quan THADS tổ chức xử lý tài sản thì phát sinh tranh chấp phức tạp; nhiều vụ việc chưa có điều kiện THA, một số vụ việc phải THA định kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt điểm. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc không thể thi hành nhanh do phải áp dụng biện pháp cưỡng chế THA hoặc do quy định pháp luật có liên quan phải kéo dài thời gian THA; một số vụ án người phải THA đang chấp hành hình phạt tù hoặc sống lang thang không có địa chỉ nhất định, sau khi ra tù thì bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống không để lại địa chỉ, không có tài sản, thu nhập nên không thể thu được tiền cho Ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, đối với các vụ án liên quan đến ngân hàng thi hành còn chậm là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; sự phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các cơ quan liên quan chưa hiệu quả, đặc biệt là sự bất cập, chồng chéo của các hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác THA.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS quận Thốt Nốt, đề xuất: “Để công tác THADS đạt kết quả tốt, nhất là các án liên quan đến ngân hàng, thời gian tới cần tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về THADS để tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động THADS nói chung, án ngân hàng nói riêng. Đồng thời, cần tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động THADS như Bộ luật Dân sự 2015, trong đó chú trọng áp dụng thống nhất các quy định liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm. Về quy định bán đấu giá tài sản, cần đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh, hạn chế tình trạng thông đồng, dìm giá; kịp thời khai thông những điểm nghẽn trong hoạt động đấu giá tài sản kê biên…”.
Theo ông Nguyễn Duy Quốc, ngành THADS thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc xác minh, phân loại án chính xác, kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có tài sản lớn. Đồng thời tăng cường phối hợp với Mặt trận, đoàn thể địa phương quan tâm, kiên trì, giáo dục thuyết phục, tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận việc THA. Đối với những vụ việc có điều kiện, nhưng thuyết phục không có hiệu quả thì cương quyết tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh đó, THADS thành phố sẽ đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Chấp hành viên các cơ quan THADS quận, huyện, đảm bảo thi hành bản án đúng quy trình, áp dụng đúng pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2018, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS thành phố yêu cầu ngành THADS thành phố tập trung thi hành quyết liệt các vụ việc là tài sản nhà nước; các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để giảm các vụ việc tồn đọng. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức THA, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, đảm bảo công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục người dân và doanh nghiệp, đồng thời làm tốt phương châm “hướng về cơ sở” trong công tác THADS. Ngoài ra, ngành THADS thành phố cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức các cơ quan THADS đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, kiên quyết thay thế những công chức yếu kém, không hoàn thành tốt nhiệm vụ; xử lý, đề nghị xử lý công chức vi phạm pháp luật về THADS…
P.NGUYỄN
Từ 1-10- 2016 đến 30-9- 2017, THADS toàn thành phố đã thụ lý 15.038 việc (tăng 466 việc so với cùng kỳ); số việc có điều kiện giải quyết 11.764 việc, giảm 128 việc so với cùng kỳ và 3.274 việc chưa có điều kiện giải quyết. Trong đó, số việc có điều kiện đã giải quyết xong 8.579 việc, đạt tỷ lệ 72,93% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 1,93%). Về tiền, đã thụ lý 2.899 tỉ đồng, tăng 264 tỉ đồng so với cùng kỳ; đã giải quyết xong 717 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 35,97% (so với chỉ tiêu Quốc Hội giao vượt 5,97%).