ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
Hôm nay, ngày 15-12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, chính thức diễn ra. Đại hội là dịp để các Hội VHNT, văn nghệ sĩ thành phố đánh giá lại hoạt động thời gian qua, cũng như tìm những giải pháp nhằm tạo khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sáng tác VHNT trong thời gian tới. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ, cho biết:
- Đến nay, các hội chuyên ngành có 641 hội viên, trong đó có 235 hội viên Trung ương, 250 hội viên là đảng viên. Nhiệm kỳ qua, các hội chuyên ngành đã kết nạp thêm 109 hội viên, có 39 hội viên được kết nạp vào hội chuyên ngành Trung ương.
Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hoạt động VHNT Cần Thơ đã và đang đi vào cuộc sống. Văn nghệ sĩ Cần Thơ luôn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành cùng với Đảng, với nhân dân, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng lẫn chất lượng nghệ thuật phục vụ công chúng, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển.
Trong nhiệm kỳ qua, dù đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động VHNT phải tạm hoãn, nhưng việc sáng tác của văn nghệ sĩ vẫn bám sát và phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội. Nhiều tác phẩm VHNT sáng tác trong đợt dịch bệnh, đã phổ biến kịp thời, có tác động đến nhận thức và tình cảm trong cộng đồng, góp phần lan tỏa những thông điệp giá trị trong cuộc sống.

Văn nghệ sĩ Cần Thơ xem tác phẩm tại Trại Sáng tác VHNT TP Cần Thơ năm 2022 do Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ phối hợp Nhà Sáng tác Cần Thơ tổ chức. Ảnh: DUY KHÔI
* Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá tác phẩm của hội viên được thực hiện ra sao, thưa ông?
- Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi một tác phẩm được các hội viên thể hiện ngày càng phong phú, được nâng cao về nghệ thuật, có nhiều sáng tạo và độc đáo. Để tìm tư liệu, đề tài, tạo cảm xúc và tích lũy kiến thức, làm giàu thêm vốn sống phục vụ sáng tác, Liên hiệp hội cùng các hội chuyên ngành đã tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh, thành trong cả nước, với 767 lượt hội viên tham gia.
Nhằm tạo thêm sự hứng khởi cho văn nghệ sĩ lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao và thêm nhiều đề tài sáng tác, Liên hiệp hội cùng các hội chuyên ngành tổ chức các cuộc thi truyền thống, chuyên ngành như: Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Múa và đặc biệt là cuộc thi của Hội Sân khấu với chuyên đề “Học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng trăm giải thưởng văn nghệ sĩ đạt được trong nhiệm kỳ qua ở các cấp: quốc tế, quốc gia, khu vực và địa phương đã minh chứng cho hiệu quả nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm VHNT ở Cần Thơ.
Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành thường xuyên tổ chức giới thiệu, phổ biến, quảng bá tác phẩm VHNT do văn nghệ sĩ sáng tác, phục vụ rộng rãi công chúng qua nhiều hình thức hoạt động: trưng bày, triển lãm; giới thiệu tác giả, tác phẩm; giao lưu; phát hành các ấn phẩm… Bên cạnh đó còn phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức, sáng tác, dàn dựng, tham gia biểu diễn hàng ngàn tác phẩm trong các sự kiện chính trị, chương trình nghệ thuật. Có 22 tác phẩm, ấn phẩm, phim tài liệu, phóng sự, đĩa CD được xuất bản và phát hành từ nguồn Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Trung ương và có 53 tác giả tự in tác phẩm.
* Xin ông cho biết những định hướng trong nhiệm kỳ 2022-2027 của Liên hiệp các Hội VHNT TP Cần Thơ?
- Nhiệm kỳ 2022-2027, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”. Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những tác phẩm xuyên tạc, chống phá cách mạng và nhân dân.
Tại Đại hội lần thứ IX, Liên hiệp hội thể hiện sự quyết tâm tập hợp văn nghệ sĩ thành một khối đoàn kết, thống nhất để cùng nhau sáng tạo, khai thác và phát triển truyền thống văn hóa, sắc thái địa phương, kết hợp hài hòa với tinh hoa văn hóa thế giới, tạo nên những sản phẩm VHNT có giá trị.
Công tác sáng tác và nâng cao chất lượng tác phẩm vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội và các hội chuyên ngành. Các hội chuyên ngành cần thiết đổi mới phương thức hoạt động với các hình thức linh hoạt, chủ động; vận động nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hoạt động của hội thêm phong phú và sinh động. Xây dựng quy chế quản lý Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT trong từng giai đoạn để đầu tư cho các tác phẩm chiều sâu, đỉnh cao.
Tiếp tục chăm lo đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển cả về số lượng và chất lượng; chăm bồi, phát triển đội ngũ tài năng trẻ; giới thiệu hội viên có đủ điều kiện, năng lực, chuyên môn, có phẩm chất, đạo đức cùng với chi hội chuyên ngành Trung ương tại TP Cần Thơ xem xét giới thiệu phát triển hội viên chuyên ngành Trung ương.
* Xin cảm ơn ông!