20/03/2018 - 14:50

Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ các cấp hoạt động hiệu quả 

(CT)- Ngày 19-3, Đoàn công tác của Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, làm việc với Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, tiếp và làm việc với Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại buổi làm việc. 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động của Hội CTĐ và phong trào nhân đạo từ thiện. Nhờ đó, hoạt động các cấp Hội CTĐ từng bước phát triển vững chắc, nâng cao vai trò, vị thế của Hội. Hội phát động nhiều phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận trong xã hội, như: chăm sóc sức khỏe nhân dân; hiến máu tình nguyện; Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; bếp ăn tình thương; các điểm sơ cấp cứu tại cộng đồng; xây dựng nhà CTĐ; hoạt động cứu trợ…, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân. Điển hình 7 năm qua, Hội CTĐ các cấp trong thành phố phối hợp tổ chức vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam hơn 44 tỉ đồng, giúp 184.409 lượt hộ chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ, chăm sóc thường xuyên 4.923 lượt người già neo đơn, khó khăn và trẻ mồ côi tại cộng đồng, trị giá hơn 5,7 tỉ đồng; cấp 16.284 suất học bổng với số tiền hơn 6,8 tỉ đồng… Bộ máy Hội CTĐ các cấp được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ Hội CTĐ được các cấp ủy, chính quyền quan tâm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW. Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đề nghị Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CTĐ các cấp hoạt động hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo từ thiện. Đồng thời, lãnh đạo thành phố hỗ trợ để hội trại tình nguyện viên, thanh niên CTĐ toàn quốc lần thứ V diễn ra tại TP Cần Thơ thời gian tới thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết