28/08/2018 - 16:06

Tăng tính thực tiễn trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

(CTO)- Ngày 28-8-2018, Đoàn Khảo sát của Học viện Hành chính Quốc gia do đồng chí Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ góp ý về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, các sở, ban, Trường Chính trị thành phố...tiếp Đoàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong những năm qua, Thành ủy Cần Thơ luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu quan trọng của công tác cán bộ. Từ năm 2016 đến nay thành phố đã cử 27.318 lượt cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn; chính trị; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo vị trí việc làm; bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo quản lý; ngoại ngữ, tin học.

Tại buổi làm việc, Đoàn Khảo sát đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu về chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương; chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện; chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ của Học viện Hành chính Quốc gia. Các đại biểu đề nghị học viện tăng tính thực tiễn nhiều hơn cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; các chương trình phù hợp với thực tế và giải quyết các vấn đề thực tiễn; giảng viên tăng tính minh họa, xử lý các tình huống để học viên dễ tiếp thu và có thể ứng dụng sau khi hoàn tất khóa học; thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm tham gia vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tăng tính hiện đại. Đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học phục vụ tốt hơn công tác cải cách hành chính; tăng cường kỹ năng viết, xây dựng văn bản, đề án, báo cáo để cán bộ làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo xu hướng học viên tự học, tự nghiên cứu; nội dung các chương trình phải tính đến đặc thù vùng miền, tính dân tộc, văn hóa, mặt bằng dân trí; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng bằng cách xây dựng nhiều bài tập tình huống, minh họa, dẫn chứng thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm; bố trí thời gian học phù hợp với từng đối tượng…

Đồng chí Đặng Xuân Hoan (bên trái), Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, tặng quà lưu niệm cho Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

Thay mặt Đoàn, đồng chí Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng của học viện; đồng thời mong muốn lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp cùng Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

THANH THY

Chia sẻ bài viết