27/11/2009 - 09:29

Đối thoại chống tham nhũng lần thứ 6:

Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực y tế

(TTXVN)- “Tham nhũng tước đi quyền được tiếp cận dịch vụ y tế của người dân và có thể dẫn đến sai lầm trong quá trình điều trị. Nhưng không chỉ có người nghèo bị tác động bởi tham nhũng trong ngành y tế mà tham nhũng trong ngành dược cũng có thể dẫn đến tử vong. Và như vậy bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tham nhũng...”. Với tư cách đại diện các đối tác phát triển và các nhà tài trợ quốc tế, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Rolf Bergman đã đưa ra thông điệp đó tại cuộc Đối thoại chống tham nhũng lần thứ 6 tại Hà Nội, ngày 26-11.

Đối thoại mang chủ đề “Phòng chống tham nhũng trong ngành y tế” là hoạt động thường niên giữa các cơ quan phòng chống tham nhũng (PCTN) của Việt Nam với các nhà tài trợ trước thềm Hội nghị Các nhà tư vấn tài trợ (CG).

Tại Đối thoại, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế đã khẳng định quyết tâm và kết quả trong PCTN tại Việt Nam trong năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020, việc phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng và tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng nói chung và thực trạng tham nhũng và PCTN trong lĩnh vực y tế nói riêng. Đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng nêu rõ: Bên cạnh những thành tựu quan trọng trong hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phần lớn các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe của Việt Nam đều vượt các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người, hoạt động trong lĩnh vực y tế còn có không ít mặt bất cập, yếu kém. Tham nhũng, vi phạm được thể hiện dưới nhiều dạng từ nhận hoa hồng, nâng giá thuốc, nhận bồi dưỡng đến lập hồ sơ khống, nhập máy kỹ thuật cao kiếm lời... làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh và uy tín của ngành.

Chia sẻ bài viết