09/03/2025 - 17:01

Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống hạn mặn 

(CT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến cuối mùa khô năm 2024-2025, vùng ĐBSCL còn các đợt xâm nhập mặn vào các kỳ triều cường trong tháng 3-2025 (từ 11/3-15/3 và từ 27/3-30/3).

Nạo vét kênh mương thủy lợi để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Dự báo ranh mặn 4 g/lít lớn nhất tháng 3-2025 ở các cửa sông Cửu Long từ 42-58km, thấp hơn so với các năm 2024, 2020, 2016; cửa sông Vàm Cỏ ở mức 70-75km, thấp hơn so với các năm 2024, 2020, 2016; trên sông Cái Lớn từ 50-53km, thấp hơn so với các năm 2024, 2020, 2016. Tháng 4-2025, xâm nhập mặn giảm dần ở các cửa sông Cửu Long; ở vùng hai sông Vàm Cỏ, xâm nhập mặn khả năng kéo dài hết tháng 4-2025 nếu chưa xuất hiện mưa.

Để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn, bảo vệ sản xuất và đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ngành chức năng các tỉnh, thành vùng ĐBSCL theo dõi sát thông tin dự báo xâm nhập mặn của Bộ đang thường xuyên cung cấp. Tăng cường lấy nước, trữ nước ngọt trong hệ thống kênh mương, ao hồ, vùng trũng. Thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn trái, cây trồng có giá trị kinh tế cao.  Xác định, khoanh vùng khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước nông thôn tập trung; khi xảy ra thiếu nước, tăng cường các giải pháp bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ người dân tổ chức lấy nước, trữ nước phục vụ sinh hoạt.  Về lâu dài, các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các công trình thủy lợi ngăn mặn, hoàn thiện các hệ thống thủy lợi đã đưa vào sử dụng để kiểm soát xâm nhập mặn hiệu quả, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thủy lợi lớn và xây dựng các công trình kiểm soát xâm nhập mặn cửa sông, hệ thống chuyển, liên kết nguồn nước…

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu mùa khô đến ngày 5-3-2025 xâm nhập mặn tại các cửa sông vùng ĐBSCL đã xuất hiện ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô các năm 2019-2020, 2015-2016 và 2023-2024. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 40-60km nhưng thời gian xuất hiện ngắn (3-5 ngày triều cường). Tuy nhiên, trong tháng 1 và tháng 2-2025 ở ĐBSCL có xuất hiện mưa trái mùa và các địa phương cũng đã chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi tích trữ nước vào hệ thống trước khi mặn tăng cao nên xâm nhập mặn không gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng lớn đến nguồn nước phục vụ dân sinh.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết