07/04/2026 - 11:45

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu 

(CTO) - Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu.

Văn bản này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng một số cá nhân tại khu vực cửa khẩu, nhất là tại Lao Bảo (Quảng Trị), thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ, cải tạo phương tiện để vận chuyển sang nước láng giềng bán lại nhằm hưởng chênh lệch giá. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ thất thoát nguồn cung trong nước và nguy cơ gây cháy, nổ.

Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đẩy mạnh công tác quản lý xăng dầu trên địa bàn.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước yêu cầu Sở Công Thương các địa phương phối hợp lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, thu gom xuất lậu. Các địa phương cần thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, vận động doanh nghiệp ký cam kết không tiếp tay buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ ổn định thị trường xăng dầu.

Thượng tá Lê Thái Hòa, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ, cho biết: Ngay từ đầu tháng 3-2026, Phòng An ninh kinh tế đã có báo cáo đến lãnh đạo Công an thành phố về dự báo tình hình liên quan đến nguồn cung xăng dầu. Cũng trong tháng 3, Công an thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an tại 103 xã, phường trên địa bàn thành phố về kiểm soát tình hình; đồng thời đẩy mạnh siết chặt kiểm soát an ninh trên không gian mạng. Hiện Công an thành phố xây dựng kế hoạch cao điểm về đấu tranh kiểm soát hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại. Thực hiện quy chế phối hợp toàn diện giữa Công an thành phố và Sở Công Thương (ký ngày 18-12-2025), 2 đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, đến ngày 5-4-2026, Sở Công Thương thành phố, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và phát hiện 3 vụ vi phạm với hành vi vi phạm là giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng; bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá; thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối; ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định… với số tiền phạt 65,4 triệu đồng.

Tin, ảnh: N.H

Chia sẻ bài viết