15/11/2012 - 09:36

Tăng cường Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga do bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Chiều 14-11, Lễ đón Chủ tịch Thượng viện Nga đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga đã tiến hành hội đàm.

Thông báo với bà Chủ tịch Matviyenko về tình hình kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng; đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; phát huy nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia. Việt Nam cũng kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tăng cường mối quan hệ Việt - Nga, đưa quan hệ tốt đẹp này ngày càng có vai trò lớn hơn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, bà Matviyenko trân trọng chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại. Vui mừng vì quan hệ hai nước Việt - Nga đã được nâng lên tầm cao mới hợp tác đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Thượng viện Nga cho rằng đây là thời cơ tốt đẹp để tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội. Bà Matviyenko cũng đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp nhiều hơn nữa để nâng cao vai trò trong việc thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các dự án hợp tác, cải cách hành chính. Chủ tịch Thượng viện Matviyenko cũng đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn nghị viện quốc tế vì mục tiêu duy trì ổn định, hòa bình trên thế giới.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể đưa quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn trong tương lai.

Sau Lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã trân trọng trao Huy hiệu danh dự "vì công trạng trong sự nghiệp phát triển nghị viện" tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Chủ tịch Thượng viện Nga cũng trao Bằng danh dự của Chủ tịch Đại Hội đồng Liên nghị viện Cộng đồng các quốc gia độc lập tặng các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Đặng Vũ Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Ngô Đức Mạnh và Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Hữu Hùng. Đây là sự ghi nhận của Quốc hội Liên bang Nga đối với các đồng chí Lãnh đạo và Đại biểu Quốc hội Việt Nam trong việc củng cố tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

Sau lễ trao tặng Huy hiệu, Bằng danh dự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Ivanovna Matviyenko đã chủ trì họp báo; thông báo kết quả hội đàm. Hai nhà Lãnh đạo tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc không ngừng củng cố, vun đắp quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga. Theo đó, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường hợp tác toàn diện; trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, trao đổi tư liệu, thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan lập pháp hai nước; đẩy mạnh vai trò giám sát việc thực hiện những hiệp định giữa Chính phủ hai nước để mang lại hiệu quả cao hơn cho cả hai bên; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp hoạt động giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn, nghị viện quốc tế mà hai bên là thành viên.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết