26/10/2010 - 08:52

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ:

Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị thực hiện thành công Dự án Tabmis

(CT)- Ngày 25-10-2010, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khởi động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt dự án Tabmis). Đến dự có đại diện Bộ Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cùng một số sở, ban, ngành có liên quan.

Dự án Tabmis là cấu phần lớn nhất của dự án cải cách quản lý tài chính công trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010. Mục tiêu của dự án nhằm hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, điều hành ngân sách, báo cáo thống kê ngân sách,... cho đến nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công. Khi đưa vào vận hành, hệ thống Tabmis có khả năng tích hợp, kết nối và xử lý tập trung dữ liệu trong toàn ngành tài chính từ trung ương đến địa phương.

Theo ông Phạm Văn Khôn, Giám đốc KBNN TP Cần Thơ, chuẩn bị thực hiện dự án, TP Cần Thơ đã thành lập Ban chỉ đạo liên ngành và Tổ triển khai Tabmis. KBNN, ngành tài chính đã tăng cường công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của cán bộ công chức trong ngành. Phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ chế độ kế toán nhà nước áp dụng Tabmis cho 146 cán bộ ngành tài chính, kho bạc; mở 4 lớp đào tạo cho người sử dụng cuối Tabmis cho hơn 160 cán bộ. Tổ triển khai dự án đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ làm sạch dữ liệu thu nhập và chuyển đổi dữ liệu; triển khai diện rộng hiện đại hóa thu, nộp ngân sách Nhà nước; đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật,...

Phát biểu tại lễ khởi động dự án Tabmis, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đánh giá cao công tác chuẩn bị thực hiện dự án của các ngành hữu quan. Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan, các cấp ủy Đảng, UBND tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiệu quả và tầm quan trọng của dự án. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức; trang bị tốt trang thiết bị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, quyết tâm thực hiện thành công dự án này.

VÂN LÂM

Chia sẻ bài viết