24/06/2015 - 15:08

Tắm nắng giúp phụ nữ tăng 35% cơ hội mang thai

 Mùa hè là thời gian lý tưởng nhất để quý ông kiếm con

Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Y Ghent (Bỉ) về tác động của thời tiết đối với khả năng làm mẹ.

 

Công bố nghiên cứu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội châu Âu về Sinh sản và Phôi học ở người, Tiến sĩ Frank Vandekerckhove nhấn mạnh điều kiện thời tiết một tháng trước khi thụ thai có thể ảnh hưởng quan trọng đối với khả năng sinh sản. Cụ thể trong nghiên cứu, chuyên gia người Bỉ đã lấy kết quả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) của 6.000 phụ nữ và so sánh thời gian điều trị của họ với thời tiết.

Ông phát hiện, các điều kiện bao gồm thời tiết có nhiều nắng, nhiệt độ ấm hơn hay ít mưa đã giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị vô sinh, tức là giúp chị em dễ có em bé. Trong đó, ánh nắng là nhân tố nổi bật khi tăng tỷ lệ thụ tinh ống nghiệm thành công ở những người tiếp xúc nhiều nhất thêm 35%. Tuy nghiên cứu tập trung vào đối tượng áp dụng IVF, nhưng bác sĩ Vandekerckhove cho biết kết quả này vẫn có thể hiệu quả với những ai đang muốn mang thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Vandekerckhove, thói quen tắm nắng một tháng trước khi thụ thai có thể giúp trứng trưởng thành. Nguyên nhân có thể là do hàm lượng vitamin D mà cơ thể hấp thụ giai đoạn này gia tăng hoặc sự thay đổi ở nồng độ melatonin – hoóc-môn kiểm soát chu kỳ ngủ/thức nhưng cũng tác động đến quá trình điều chỉnh chu kỳ sinh sản ở nữ giới.

 Mùa hè giúp quý ông dễ có con là kết luận của các nhà khoa học tại Trung tâm hiếm muộn Bệnh viện Đại học Parma (Ý), sau khi tiến hành phân tích dữ liệu về chất lượng tinh trùng của 5.188 người đàn ông.

 

Thông thường, nam giới có khả năng thụ thai thành công khi mức độ di động của “tinh binh” đạt tỷ lệ ít nhất là 40%. Trong nghiên cứu này, các chuyên gia phát hiện khả năng di chuyển của tinh trùng đạt đỉnh điểm vào mùa hè và thấp nhất vào mùa đông, mặc dù khối lượng tinh dịch được sản xuất nhiều nhất vào mùa đông. Cụ thể là trong số những người có lượng tinh trùng di động trên 40%, tỷ lệ thụ thai thành công đạt 65,3% vào mùa hè và giảm xuống còn 50% vào mùa đông. Lý giải cho sự khác biệt này, nhóm nghiên cứu cho rằng đó có thể là do sự thay đổi theo mùa của các hoóc-môn ở nam giới, chẳng hạn như testosterone. “Chúng tôi đã chứng minh sự thay đổi theo mùa ở một số khía cạnh chức năng của tinh dịch” – Tiến sĩ Alfredo De Giorgi, thành viên nhóm nghiên cứu, nhận xét.

Được biết, cứ 6 cặp vợ chồng thì có 1 cặp bị hiếm muộn (được xác định khi không thể thụ thai tự nhiên sau 1 năm cố gắng), với 50% là do người chồng, trong đó tinh trùng có khả năng di chuyển kém là một yếu tố góp phần dẫn tới vô sinh.

ĐƯỜNG THẤT- AN NHIÊN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết