19/05/2011 - 09:01

Taliban dùng trẻ em đánh bom liều chết

Hai trẻ đánh bom đang bị giữ tại một trung tâm giáo dưỡng ở Thủ đô Kabul. Ảnh: Telegraph

Các quan chức tình báo Afghanistan mới đây đã lên án việc Taliban ngày càng tuyển mộ nhiều trẻ con để làm công việc đánh bom liều chết tại các căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cơ quan chính phủ. Theo họ, cuộc đánh bom mới đây tại tỉnh Paktika làm 4 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương được thực hiện bởi một cậu bé 12 tuổi. Ngoài ra, cảnh sát cũng vừa ngăn chặn một vụ đánh bom khác ở phía Đông Afghanistan, bắt giữ một em bé 9 tuổi cùng 3 đồng đảng trong độ tuổi 12-14. Cậu bé 9 tuổi được xem là thủ phạm đánh bom nhỏ tuổi nhất bị bắt và cảnh sát tin rằng cả những đứa trẻ mới 5 tuổi cũng bị lợi dụng làm việc này. Bên cạnh đó, cảnh sát còn giam giữ 25 phần tử đánh bom vị thành niên khác.

Thực tế, việc sử dụng trẻ nhỏ để đánh bom liều chết đã được Taliban áp dụng từ lâu nhưng đặc biệt tăng cao những tháng gần đây. Sở dĩ trẻ con được tuyển dụng vì chúng dễ sai khiến hơn người lớn. Các đứa trẻ, đa số là nam, bị ép buộc hoặc dụ dỗ xông vào chỗ chết.

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết