01/08/2009 - 13:53

TP Cần Thơ

Tai nạn giao thông đường thủy, 2 người chết, 2 người bị thương

Xà lan chở cát bị lật úp (X) và chiếc tàu chở cát.

(CT)– Một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra lúc 2 giờ 30 phút, rạng sáng 31-7-2009, tại khu vực chợ nổi Cái Răng khiến một xà lan chở khoảng 500 tấn cát bị lật, làm 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xà lan chở khoảng 500 tấn cát do tàu kéo mang biển số CT – 02254, do Lâm Văn Lành (31 tuổi quê xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) điều khiển đẩy phía sau, lưu thông từ hướng Cần Thơ đến huyện Phong Điền. Khi đến đoạn sông Cái Răng (thuộc khu vực chợ nổi Cái Răng) đã xảy ra tai nạn với tàu chở cát mang biển số NĐ – 2372, có tải trọng 840 tấn, do ông Nguyễn Văn Thụ (ngụ xã Trực Hùng, Trực Ninh, Nam Định) làm chủ, chạy từ hướng Phong Điền về Cần Thơ. Khi xà lan và tàu đâm nhau, phần đầu của tàu NĐ – 2372 bị hư hỏng; xà lan chở cát (do tàu kéo CT – 02254 đẩy phía sau) bị lật úp, toàn bộ cát trên xà lan đã chìm xuống sông. Trong lúc xảy ra va chạm, chiếc tàu kéo bị chao đảo mạnh khiến chị Lê Thị Ngọc Hiền - vợ anh Lành (27 tuổi, đang mang thai 4 tháng) và con trai anh Lành là cháu Lâm Hoàng Phúc (2 tuổi) rơi xuống sông mất tích; anh Lâm Văn Lành và người làm công trên tàu là Lê Hồng Nguyên bị thương. Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng của quận Cái Răng và quận Ninh Kiều đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 9 giờ 15 phút ngày 31-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lê Thị Ngọc Hiền và cháu Lâm Hoàng Phúc.

Vụ việc hiện đang được Công an quận Ninh Kiều điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết