30/03/2014 - 10:09

Sự năng động của mẹ và con liên quan trực tiếp với nhau

* Thai phụ nên cẩn trọng với thuốc paracetamol

Nhằm tìm hiểu cường độ vận động của các cặp mẹ con, nhóm nghiên cứu tại các trường đại học Cambridge và Southampton ở Anh đã cho 554 trẻ 4 tuổi và mẹ của các em đeo máy giám sát nhịp tim kiêm gia tốc kế nhỏ gọn ở trên ngực. Họ được yêu cầu đeo thiết bị liên tục trong 7 ngày, kể cả khi ngủ và đi bơi. Dữ liệu thu được sau quá trình theo dõi cho thấy có mối liên hệ tích cực và trực tiếp giữa hoạt động thể chất của mẹ và bé.

 

“Người mẹ vận động càng nhiều, con của họ càng năng động. Có một điều chắc chắn là mức độ hoạt động của một trong hai người sẽ ảnh hưởng đến người còn lại” – đồng tác giả nghiên cứu Kathryn Hesketh cho biết. Theo bà, cứ mỗi phút người mẹ tham gia các hoạt động có cường độ từ vừa đến mạnh, con của họ chắc chắn làm theo ít nhất bằng 10%. Vì vậy, nếu người mẹ dành một giờ mỗi ngày để vận động thân thể, đứa con có thể hoạt động ít nhất 10 phút. Mức độ như vậy nghe có vẻ hơi ít nhưng nếu cộng dồn một tháng hoặc một năm, nó sẽ rất đáng kể. Do đó, nghiên cứu đăng trên tạp chí Nhi khoa khuyến nghị các chính sách nhằm nâng cao sức khỏe trẻ em nên nhắm vào người mẹ.

Các chuyên gia cho rằng trẻ nhỏ không tự nhiên tập thể dục, nên cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy trẻ xây dựng thói quen vận động ngay từ sớm. Những hoạt động đơn giản như đi bộ hoặc đạp xe mỗi ngày cũng giúp ích rất nhiều cho sức khỏe về lâu dài.

* Bà bầu dùng thuốc giảm đau paracetamol có thể gây hại cho đứa con trong bụng – các chuyên gia thuộc Viện Sức khỏe công cộng Na Uy cảnh báo.

 

Nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ một thống kê sức khỏe của 3.000 cặp mẹ con ở Na Uy để điều tra tác động của paracetamol trong lúc mang thai đối với sự phát triển, hành vi và khí chất của em bé trong 3 năm đầu đời. Kết quả cho thấy những em bé tiếp xúc với paracetamol hơn 28 ngày trước khi chào đời có kỹ năng vận động và giao tiếp kém hơn, nhưng lại có nhiều vấn đề về hành vi ở tuổi lên 3. “Kết quả này xác nhận lo lắng của chúng ta là đúng khi cho rằng sử dụng paracetamol trong thời gian dài có thể tác động xấu đế sự phát triển của đứa trẻ, nhưng thỉnh thoảng dùng thì có lẽ không hại gì đến thai nhi” – Giáo sư Hedvig Nordeng thuộc Khoa Y Đại học Oslo cho biết.

Trước đó, một nghiên cứu của Đại học California tại Los Angeles (Mỹ) cũng từng phát hiện việc sử dụng paracetamol trong lúc mang thai làm tăng hơn 30% nguy cơ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở đứa trẻ.

HẠNH NHÂN (Theo BBC, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết