05/09/2015 - 16:37

Sự kiểm soát thái quá của cha mẹ gây tổn thất tinh thần lâu dài cho con cái

 Cha mẹ quan tâm và ủng hộ con cái giúp chúng phát triển tốt và hài lòng với cuộc sống.

Không cho con trẻ tự ra quyết định, xâm phạm quyền riêng tư của chúng và tạo ra sự phụ thuộc đều là những hành vi có thể gây tổn hại đến sức khoẻ tâm thần của đứa trẻ, và hệ quả này có thể sánh ngang nỗi đau khi mất một người bạn thân hoặc người thân – các chuyên gia tại Đại học Luân Đôn (Anh) cảnh báo.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã theo dõi 5.362 người trong độ tuổi từ 13 đến 64, xem xét các yếu tố có thể tác động đến cuộc sống và sức khỏe bao gồm cha mẹ ly hôn, hoàn cảnh gia đình lúc còn nhỏ, sức khỏe tâm thần của người mẹ và đặc điểm tính cách của người tham gia. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá 3 khái niệm khác nhau về chăm sóc, kiểm soát tâm lý và kiểm soát hành vi bằng một bảng câu hỏi được thiết kế để đánh giá sự gắn kết với cha mẹ. Song song đó, người tham gia cũng được yêu cầu nhớ lại và mô tả thái độ và hành vi của cha mẹ họ trước khi họ đủ 16 tuổi.

"Chúng tôi phát hiện rằng những người được cha mẹ ủng hộ và đáp ứng có mức độ hài lòng về cuộc sống cao hơn và sức khỏe tâm thần tốt hơn vào lúc thanh niên, trung niên cũng như những năm cuối đời" – Tiến sĩ Mai Stafford, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. Theo bà, sự chăm sóc của cha mẹ tạo cho chúng ta một nền tảng ổn định để khám phá thế giới, trong khi sự ủng hộ và đáp ứng được chứng minh giúp thúc đẩy phát triển về mặt xã hội và tình cảm. "Ngược lại, kiểm soát tâm lý có thể hạn chế sự độc lập của con trẻ, khiến chúng ít có khả năng tự điều chỉnh hành vi của mình và thường gặp khó khăn trong cuộc sống" – Tiến sĩ Stafford giải thích.

HOÀNG ĐIỂU (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết