07/01/2008 - 12:02

Sri Lanka: Quân đội Chính phủ tiêu diệt 34 phần tử ly khai LTTE

(TTXVN)- Theo tin nước ngoài, trong hai ngày 5 và 6-1, giao tranh dữ dội giữa quân đội Chính phủ Sri Lanka và lực lượng ly khai “Những con hổ giải phóng Tamil” (LTTE) vẫn tiếp diễn ở miền Bắc nước này. Quân đội Chính phủ đã tiêu diệt 34 tên, trong đó có một trùm tình báo quân sự của LTTE.

 An ninh được tăng cường ở Thủ đô Colombo. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết hai bên giao tranh đã sử dụng pháo binh. Riêng trong các cuộc đụng độ dọc đường ranh giới ngầm giữa hai bên, có ít nhất 10 quân li khai chết và một binh sĩ quân đội Sri Lanka bị thương.

Trong khi đó, ngày 6-1, Chính phủ bắt đầu tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt tại Thủ đô Colombo. Tất cả các ô-tô ra vào thành phố đều bị kiểm tra, gây ùn tắc giao thông.

Trước đó ngày 3-1, chỉ vài giờ sau khi Chính phủ Sri Lanka tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 năm với lực lượng ly khai LTTE, giao tranh dữ dội đã nổ ra ở miền Bắc nước này. Tình hình xung đột hiện nay khiến người dân lo ngại về khả năng cuộc nội chiến tiếp tục leo thang ở nước Nam Á này.

Chia sẻ bài viết