31/05/2019 - 15:46

Sôi nổi hè tình nguyện 

Sau tiếng trống khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè, tuổi trẻ TP Cần Thơ sôi nổi hưởng ứng bằng các hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị. Dịp hè, ở các cơ sở Đoàn - Hội cũng đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo cùng nhiều phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Đoàn viên phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy sơn, vẽ tranh trên các cột điện, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. Ảnh: QUỐC THÁI

Đoàn viên phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy sơn, vẽ tranh trên các cột điện, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. Ảnh: QUỐC THÁI

Mỗi cơ sở Đoàn một công trình

Gần 1 tuần qua, các cơ sở Đoàn - Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè. Ngay sau lễ khởi động, Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) đã ra quân xóa trắng các bảng quảng cáo và  tranh vẽ làm đẹp các cột điện trên đường Cách Mạng Tháng Tám, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị. Trong suốt 2 ngày cuối tuần, Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Bí thư Chi đoàn khu vực 4, vận động đoàn viên Chi đoàn cùng tham gia vệ sinh đường phố, sơn vẽ cột điện. Từ đôi tay khéo léo của các bạn, các cột điện rực rỡ sắc màu với nhiều cảnh đẹp mắt, từ hoa lá, đàn cá tung tăng bơi lội đến cảnh biển cả trong xanh, cảnh vườn tược xum xuê cây trái của miền sông nước Cửu Long. Theo Hoa, hưởng ứng Chiến dịch TNTN hè, tuổi trẻ phường đã tình nguyện sơn vẽ 106 cột điện với mong muốn nâng cao ý thức của người dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hoa chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi thường ra quân tháo gỡ các tờ rơi dán trên cột điện, nhưng chỉ sau vài ngày, một số người thiếu ý thức lại dán nhiều tờ rơi quảng cáo. Đường phố vì vậy nhìn không đẹp mắt, tạo ấn tượng xấu với du khách. Tôi hy vọng những bức tranh đẹp được sơn vẽ trên các cây cột điện sẽ góp phần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng”. 

Không riêng Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố cũng đã đồng loạt ra quân hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”. Điển hình như cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Quận đoàn Cái Răng trồng 300 cây xanh, phát quang bụi rậm ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh. Hơn 220 bạn trẻ quận Ô Môn phát động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường đường Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm; trồng 1.800 cây hoa kiểng các loại, tẩy xóa biển quảng cáo trái phép trên địa bàn các phường. Hay như Xã đoàn Thới Hưng và Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ) đã trồng 500 cây xanh, phát tờ bướm tuyên truyền xây dựng chợ văn minh trên địa bàn (vận động tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vứt rác đúng nơi quy định…).

Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, cho biết: “Bám sát nhu cầu thực tiễn địa phương, trong dịp hè, tuổi trẻ sẽ vận động người dân và đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông. Từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, tuổi trẻ đang xúc tiến xây dựng 5 cây cầu bê tông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên 1 tuyến đường và trồng 250 cây xanh với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng”. Các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được Xã đoàn thường xuyên tổ chức gắn với các phần việc tham gia xây dựng cảnh quan xanh- sạch - đẹp ở địa bàn dân cư và các tuyến đường đẹp…

Nhiều phần việc ý nghĩa

Tại lễ khởi động Chiến dịch TNTN hè năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên thành phố, đánh giá Chiến dịch TNTN hè nhiều năm qua đã trở thành điểm nhấn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những địa phương khó khăn trong và ngoài thành phố. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, bên cạnh các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm huy động nguồn lực hỗ trợ các địa phương hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, không để tình trạng thí sinh bỏ thi tốt nghiệp vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ việc tham gia các hoạt động tình nguyện hè là cơ hội để tuổi trẻ cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, với phương châm “Sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và an toàn”, tuổi trẻ thành phố phấn đấu sẽ xây dựng ít nhất 9 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; 100% Quận, Huyện đoàn và đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Các đơn vị xã, phường, thị trấn duy trì ít nhất 1 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi; tổ chức ít nhất 18 lớp dạy bơi cho thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thành phố; đồng thời, triển khai chương trình “Vì trường đẹp cho em” tại 30 điểm trường (tiểu học, trung học cơ sở). Chưa kể, mỗi Liên chi hội sinh viên đều có đội hình tình nguyện triển khai các hoạt động tại 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Để các hoạt động đạt hiệu quả cao,  trước đó hơn 1 tháng, các Hội Sinh viên cũng đã ráp mối, khảo sát nhu cầu tại địa phương, từ đó tích cực vận động xã hội hóa.

Với khí thế sôi nổi và sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng Chiến dịch TNTN hè năm nay sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương bởi những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, thể hiện sự năng động, chuyên nghiệp của các cơ sở Đoàn- Hội trong triển khai phong trào tình nguyện, đồng thời tô đẹp thêm hình ảnh người trẻ trong cộng đồng, xã hội.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết