17/02/2025 - 16:04

Sóc Trăng: Vận hành Công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh 

(CTO) - Ngày 17-2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển thông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã đến kiểm tra tình hình thực hiện dự án và tổ chức vận hành tạm thời công trình cống âu Rạch Mọp thuộc Dự án Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Dự án công trình cống âu Rạch Mọp được khởi công xây dựng từ đầu năm 2023, với tổng số vốn đầu trên 500 tỉ đồng do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai thực hiện tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách và xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Mục tiêu của dự án nhằm tạo nguồn ngọt, kiểm soát nguồn nước, triều cường, bảo vệ các vùng sản xuất và cơ sở hạ tầng (giảm ngập do hiện tượng sụt lún đất, nước biển dâng và triều cường gây ra) cho một phần khu vực phía Nam sông Hậu của tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, giảm thiểu ảnh hưởng do hạn mặn gây ra và tạo nguồn hỗ trợ cấp nước ngọt cho diện tích tự nhiên 36.710ha địa bàn huyện Kế Sách, Châu Thành tỉnh Sóc Trăng và huyện Châu Thành, thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

Công trình cống âu Rạch Mọp đưa vào vận hành.

Ngoài cống âu Rạch Mọp, Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu còn 5 cống khác có tổng vốn đầu tư 900 tỉ đồng. Các cống sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát mặn, giữ ngọt tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững cho vùng diện tích tự nhiên 19.220ha trên địa bàn huyện Kế Sách, Châu Thành, Long Phú, TP Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời nâng cao hiệu quả tháu chua, rửa phèn và tiêu thoát nước, cải thiện môi trường vùng dự án.

Đoàn của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển thông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đến kiểm tra và vận hành tạm thời công trình cống âu Rạch Mọp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết cống âu Rạch Mọp có ý nghĩa rất lớn trong ứng phó xâm nhập mặn, bảo đảm sản xuất, sinh hoạt của người dân trong vùng. Vì vậy, thời gian tới tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các cống còn lại triển khai thực hiện và đưa vào vận hành vào quý III- 2026.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết