31/03/2021 - 15:53

Sốc phản vệ nặng do dị ứng sữa 

(CT) - Bệnh nhân N.T.Q, 68 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre đang nằm viện điều trị can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp sốc phản vệ nặng do dị ứng sữa.

Bệnh nhân dị ứng sữa dẫn đến sốc phản vệ suýt mất mạng đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh BV cung cấp.

Bệnh nhân dị ứng sữa dẫn đến sốc phản vệ suýt mất mạng đã được cấp cứu kịp thời. Ảnh BV cung cấp.

Các bác sĩ cho biết, vài giờ sau can thiệp mạch vành thành công ngày 19-3, bệnh nhân Q uống sữa, đột ngột khó thở, tím tái, huyết áp và mạch không đo được. BV báo động cấp cứu khẩn nội viện, nhanh chóng đặt nội khí quản và xử trí cấp cứu sốc phản vệ theo phác đồ cho người bệnh. Qua 2 giờ theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhân tiến triển tốt, sinh hiệu ổn định, thở êm, không gắng sức.

Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh mạch vành đã được đặt 2 stent, nhưng vẫn còn hẹp nhánh động mạch vành phải. Hiện người bệnh vẫn đang nằm viện tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long chờ tiếp tục đặt stent. 

Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng tức thì, nguy hiểm nhất có thể dẫn đến tử vong đột ngột trong vài phút. Các triệu chứng của phản vệ gồm: khó thở, nổi mề đay, ngứa, tụt huyết áp... Có nhiều nguyên nhân có thể gây sốc phản vệ như thuốc, thức ăn, hóa chất, nọc côn trùng... Theo y văn, dị ứng sữa hiếm khi gây nên sốc phản vệ. Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân dị ứng sữa cần tránh sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết