21/01/2010 - 09:12

THẢM HỌA ĐỘNG ĐẤT Ở HAITI

Số người thiệt mạng đã lên tới 75.000

Máy bay Không lực Mỹ đáp xuống khu vực gần dinh tổng thống Haiti. Ảnh: AFP

Theo Chính phủ Haiti, số người thiệt mạng do động đất ở nước này đã lên tới 75.000 người, trong khi 250.000 người bị thương và 1 triệu người, phần đông là phụ nữ và trẻ em, đang phải sống trong cảnh vô gia cư, không có lương thực và nước uống. Trong tình cảnh đó, Mỹ đã tạm thời cho phép trẻ mồ côi Haiti được nhập cảnh vào Mỹ để nhận sự chăm sóc cần thiết. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Janet Napolitano, chính sách cam kết nhân đạo của Mỹ sẽ được áp dụng căn cứ vào từng trường hợp được Chính phủ Haiti xác nhận về mặt pháp lý là trẻ mồ côi để được nhận làm con nuôi ở Mỹ hoặc một nước khác.

Theo hãng tin Anh Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 19-1 đã nhất trí sẽ gởi thêm 3.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Haiti nhằm tăng cường hỗ trợ nhân đạo, lập lại trật tự cho nước này sau vụ động đất kinh hoàng hồi tuần rồi. Như vậy, lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại quốc gia vùng Caribbe này sẽ tăng lên 12.651 người.

Trong khi đó, cùng ngày 19-1, 6 chiếc máy bay lên thẳng Black Hawk thuộc Phi đội số 82 của Quân lực Mỹ đã đáp xuống gần dinh tổng thống bị đổ nát tại trung tâm Thủ đô Port-au-Prince của Haiti để giúp đỡ các nạn nhân đang mỏi mòn chờ đợi cứu trợ. Đây là số máy bay đầu tiên chở 800 lính thủy đánh bộ Mỹ trong số 19 trực thăng cùng 10.000 binh sĩ trên một tàu sân bay mà chính quyền Barack Obama cam kết đưa tới Haiti trong ngày 20-1. Tính ra, cùng với sự tham gia của 900 quân dự bị và hơn 500 lính tuần duyên, quân đội Mỹ sẽ có gần 12.000 binh sĩ phục vụ công tác cứu trợ và đảm bảo an ninh ở Haiti.

PHÚC GIA AN
(Theo Reuters, Le Monde, AFP và TTXVN)

Chia sẻ bài viết