* Mexico City trở thành “khu vực không số” trong 5 ngày
(TTXVN)- Trong thông báo trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), WHO qui ước tên khoa học của chủng vi-rút cúm đang có nguy cơ gây “đại dịch” trên thế giới là vi-rút cúm A/H1N1, chứ không phải “cúm heo”. Qui ước này có hiệu lực từ ngày 30-4.
 |
|
Phát khẩu trang phòng cúm A/H1N1 cho người đi đường ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP |
Theo WHO, vi-rút gây bùng phát dịch mới có nguồn gốc từ một loại vi-rút cúm heo, nhưng có một phần nhỏ gien của vi-rút cúm người và cúm gia cầm. Cho đến nay chưa xác nhận trường hợp nào heo bị bệnh vì nhiễm vi-rút này, và đợt bùng phát hiện nay là do vi-rút truyền từ người sang người, cho dù không tiếp xúc với heo nhiễm bệnh. Vì vậy, WHO đặt tên khoa học cho vi-rút mới là vi-rút cúm A/H1N1, chứ không phải “cúm heo” như cách gọi thời gian qua. WHO cũng nhắc lại rằng ăn thịt heo nấu chín kỹ không có nguy cơ nhiễm bệnh.
Người phát ngôn WHO Dick Thompson cho biết ngành chăn nuôi heo thế giới, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) và Cơ quan Thú y Thế giới (OIE) đều nhất trí với quyết định của WHO về tên gọi của vi-rút mới. Các tổ chức này cho rằng thuật ngữ “cúm heo” khiến người tiêu dùng hiểu sai về cơ chế truyền bệnh của vi-rút, dẫn đến việc một số nước áp dụng biện pháp phòng dịch không cần thiết như cấm nhập khẩu thịt và tiêu hủy heo.
WHO cũng cho rằng chưa có bằng chứng để nâng báo động dịch cúm A/H1N1 từ mức 5 hiện nay lên mức cao nhất trong thang báo động về sức khỏe thế giới gồm 6 cấp độ. Tính đến ngày 30-4, các phòng thí nghiệm của WHO xác nhận 331 trường hợp nhiễm vi-rút A/H1N1 trên thế giới, bao gồm 156 trường hợp ở Mexico và 109 trường hợp ở Mỹ.
Cùng ngày, Mexico thông báo các kết quả xét nghiệm bằng trang thiết bị hiện đại cho thấy số người nhiễm vi-rút A/H1N1 đã lên tới 260 trường hợp, trong đó 12 người đã chết, hầu hết ở độ tuổi trung niên từ 31-40. Dịch cúm đã lan ra 27 trong tổng số 32 bang ở nước này nên số tử vong có thể tiếp tục tăng. Thủ đô Mexico City trở thành “khu vực Số không” vì dịch cúm, sau khi Tổng thống Felipe Calderon kêu gọi người dân thành phố không đi ra ngoài đề phòng dịch bệnh lây lan. Lệnh này được áp dụng trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 1-5. Theo đó, ngừng mọi hoạt động công cộng, thể thao, giải trí và kinh doanh; các cuộc mít-tinh truyền thống nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 bị hủy bỏ; đóng cửa tất cả các nhiệm sở và trường học, trừ các trường hợp đặc biệt.
Tại Mỹ, vi-rút đã lan ra 15 bang với tổng số ca nhiễm bệnh là 118 người, trong đó có 6 ca mới ở bang New Jersey và Colorado. Tất cả các trường hợp lây nhiễm mới đều từ Mexico trở về gần đây, trừ một trường hợp từng có mặt tại ổ dịch ở California. Các trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ và đã khỏi bệnh mà không cần đưa đến bệnh viện.
Vi-rút A/H1N1 cũng đang lây lan nhanh ở châu Âu. Ủy viên EU phụ trách về y tế thừa nhận tình trạng vi-rút lây lan trong EU đã đến mức “dịch bệnh”, nhưng chưa đến mức gây chết người. Theo thông báo mới nhất của WHO, Anh, Tây Ban Nha, Pháp nằm trong nhóm các nước có số trường hợp nghi nhiễm vi-rút cao nhất sau Mexico.
Trong khi đó, Nhật Bản, Hồng Công đã phát hiện trường hợp nghi nhiễm vi-rút cúm A/H1N1 đầu tiên.