NGUYỆT CÁT (Theo Morocco World News, Republicworld.com)
Saudi Arabia vừa thông báo kế hoạch cử nữ phi hành gia đầu tiên của nước này tham gia sứ mệnh không gian vào cuối năm nay.

Nữ phi hành gia Rayyana Barnawi.
Cụ thể, Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) đưa tin nữ phi công 33 tuổi Rayyana Barnawi sẽ cùng nam đồng nghiệp Ali Al-Qarni tham gia sứ mệnh không gian AX-2 lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào quý 2-2023.
Ủy ban Vũ trụ Saudi Arabia cho biết Barnawi là một chuyên gia phòng thí nghiệm có 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu về gốc ung thư. Cô sở hữu 2 tấm bằng về chuyên ngành Khoa học Y sinh, gồm Cử nhân Y sinh của Ðại học Otago (New Zealand) và Thạc sỹ Y sinh của Ðại học Alfaisal (Saudi Arabia). Tại thời điểm được chọn làm nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ của Saudi Arabia, Barnawi là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu và Bệnh viện Chuyên khoa King Faisal tại thủ đô Riyadh.
Theo SPA, sứ mệnh không gian AX-2 nhằm tăng cường năng lực quốc gia đưa con người vào vũ trụ hướng tới phục vụ nhân loại và khai thác những cơ hội tiềm năng do ngành vũ trụ mang lại. Nếu thực hiện thành công sứ mệnh này, Saudi Arabia sẽ trở thành một trong số ít quốc gia có hai phi hành gia làm việc trên ISS. Ngoài Barnawi và Al-Qarni, nữ phi hành gia Mariam Fardous và đồng nghiệp Ali al-Gamdi cũng được huấn luyện như đội hình dự bị.
Ðược biết, Saudi Arabia đã khởi động chương trình phi hành gia vào tháng 9-2022, ban đầu được cho là hợp tác với công ty thám hiểm không gian SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk, song sứ mệnh không gian AX-2 sẽ được thực hiện bởi Axiom Space - nhà phát triển cơ sở hạ tầng không gian do tư nhân tài trợ của Mỹ có trụ sở tại Houston, bang Texas.
Ðây không phải là lần đầu tiên công dân Saudi Arabia bay vào không gian. Hồi năm 1985, Hoàng tử Sultan bin Salman bin Abdulaziz, một phi công của lực lượng không quân, đã tham gia một sứ mệnh không gian do Mỹ tổ chức, trở thành người Hồi giáo Ả-rập đầu tiên du hành vũ trụ. Việc cử người tham gia sứ mệnh không gian AX-2 là một phần trong chương trình Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm đa dạng hóa kinh tế quốc gia.
Bên cạnh phát triển năng lực chinh phục không gian của Saudi Arabia, Thái tử Salman cũng đang cố gắng xóa bỏ hình ảnh về một đất nước hà khắc thông qua việc thúc đẩy cải cách, đặc biệt là đối với quyền lợi của phụ nữ. Kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2017, phụ nữ đã được phép lái xe và du lịch nước ngoài mà không cần nam giới giám hộ.
Theo chiến lược Tầm nhìn 2030, Saudi Arabia đặt mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc của đất nước vào dầu mỏ và nhấn mạnh vai trò của phụ nữ. Nước này cũng tìm cách mở rộng thị trường lao động để phụ nữ có cơ hội việc làm tương tự nam giới, bao gồm cung cấp tất cả các chương trình đào tạo để phát triển các kỹ năng làm việc phù hợp với thị trường lao động. So với năm 2016, tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động đã tăng hơn gấp đôi, từ 17% lên 37%.
Tầm nhìn 2030 nhìn chung đã tạo ra sự thay đổi lịch sử đối với vai trò và quyền lợi của phụ nữ Saudi Arabia trong xã hội.