13/06/2019 - 20:34

Sạt lở làm thiệt hại trên 160 triệu đồng tại quận Thốt Nốt 

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn quận Thốt Nốt, tại vàm sông Cần Thơ Bé, thuộc khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vừa xảy ra vụ sạt lở, làm sụp đổ hoàn toàn 1 căn nhà vào sáng 11-6-2019.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ hộ dân trục vớt tài sản, nhà cửa bị sạt lở vào ngày 11-6-2019. Ảnh: CTV

Vụ sạt lở với chiều dài khoảng 16m, làm căn nhà của ông Nguyễn Văn Lèo bị sụp hoàn toàn xuống sông, tài sản bị thiệt hại trên 160 triệu đồng. Rất may, vụ sạt lở không thiệt hại về người, tuy nhiên, tại điểm sạt lở có nguy cơ sạt lở tiếp theo và ảnh hưởng đến các hộ gia đình kế cận. Sau khi sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn quận Thốt Nốt và phường Thuận Hưng huy động trên 50 lực lượng đến hỗ trợ người dân trục vớt tài sản, tháo dỡ, di dời các vật dụng nhà cửa và khắc phục sạt lở. UBND quận Thốt Nốt tạm ứng kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng cho hộ dân có nhà bị sụp hoàn toàn và 15 triệu đồng cho hộ có nhà bị ảnh hưởng cần di dời khẩn cấp… Hiện nay, quận Thốt Nốt có 33 điểm có nguy cơ sạt lở cao, với tổng chiều dài gần 10,5km, trong đó có 228 căn nhà, với 783 nhân khẩu cần phải di dời… Quận Thốt Nốt đang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

H.VĂN

Chia sẻ bài viết