12/09/2016 - 22:51

Sản phụ và thai song sinh tử vong, gia đình khiếu nại bệnh viện

(CT)- Sản phụ Nguyễn Thị Trúc (38 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) mang song thai ở tháng thứ 9 của thai kỳ, nhập viện Bệnh viện (BV) Đa khoa số 10 (ở quốc lộ 1A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), được bác sĩ chẩn đoán thai khỏe, theo dõi chờ sanh. 5 ngày sau, thai phụ xuất huyết nhiều, cặp song sinh chết lưu trong bụng mẹ. Đến chiều 12-9-2016, thông tin từ BV Đa khoa TP Cần Thơ, sản phụ Trúc đã tử vong.

Anh Nguyễn Hữu Tùng (40 tuổi), chồng sản phụ xấu số, vừa gửi đơn đến Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, BV Đa khoa số 10 và các cơ quan báo chí yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ và 2 con gái anh. Theo tường trình của anh Tùng, sáng 31-8, anh đưa vợ đến BV Đa khoa số 10 trong tình trạng sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống. Sau khi nhập viện và siêu âm, bác sĩ cho biết, thai khỏe nên chuyển vợ anh sang phòng chờ sanh để theo dõi. Đến ngày 5-9, khoảng 0h30 phút, chị Trúc xuất huyết nhiều, sau đó, được bác sĩ siêu âm thai và thông báo thai lưu, chuyển sản phụ đến BV Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, thai chết lưu, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Các bác sĩ BV Phụ sản Cần Thơ mổ lấy thai gấp, cắt toàn bộ tử cung để giữ lại tính mạng cho sản phụ. Sau phẫu thuật, chị Trúc được chuyển sang BV Đa khoa TP Cần Thơ tiếp tục điều trị trong tình trạng suy gan, suy thận nặng, được lọc máu, thay huyết tương nhiều lần nhưng đã tử vong vào chiều 12-9.

H. T

Chia sẻ bài viết