Hai năm qua, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, các Nhà xuất bản (NXB), đơn vị phát hành sách, các tác giả… đã chung tay cùng xã hội trong các hoạt động ủng hộ quỹ phòng, chống COVID-19. Họ không chỉ viết nên những câu chuyện đẹp từ nội dung của sách mà còn dùng lợi nhuận từ sách để góp phần phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức.

Các ấn bản đặc biệt “Muôn kiếp nhân sinh” đấu giá được 855 triệu đồng, ủng hộ các quỹ phòng, chống dịch.
NXB Trẻ vừa trao 20 triệu đồng ban đầu từ lợi nhuận phát hành 2 quyển sách, góp vào Quỹ phòng, chống COVID-19 thông qua báo Tuổi Trẻ vào ngày 11-1. Hai cuốn sách được phát hành gây quỹ đều là tản văn: “Phía Tây thành phố” của bác sĩ Lê Minh Khôi và “Sài Gòn chọn nhớ những điều thương” của nhiều tác giả viết về đề tài COVID-19. Trước đó, NXB Trẻ đóng góp 200 triệu đồng từ nhuận bút của một số tác giả viết sách đến Thành đoàn TP Hồ Chí Minh để chăm lo các em mồ côi do COVID-19.
Một cuốn sách khác cũng đang thực hiện chương trình trích một phần lợi nhuận từ công tác phát hành để ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ những trẻ em gặp khó khăn sau đại dịch, có tựa “Kẻ thù vô hình”. Ðây là công trình nghiên cứu, ghi chép và thu thập tư liệu, hình ảnh công phu của nhiều tác giả trên mọi miền đất nước trong suốt 2 năm qua khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, do Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng NXB Thể thao và Du lịch thực hiện.
NXB Văn học ủng hộ quỹ vaccine bằng việc bán các combo tác phẩm văn học vang bóng một thời. Trong đó, 4 combo “Tinh hoa Văn chương Việt” (mỗi combo có từ 7-9 cuốn) đều là những tác phẩm văn học kinh điển của các nhà văn nổi tiếng của Việt Nam như Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nhất Linh, Khái Hưng, Ðoàn Giỏi, Nguyên Hồng... Ngoài ra, còn có 2 combo dành cho độc giả nhí là “Truyện cổ tích kinh điển” và “Tứ đại danh tác” văn học cổ điển Trung Quốc được giản lược, phù hợp với khả năng đọc của trẻ. Khi mua mỗi combo sách này, độc giả đã góp 50.000 đồng vào quỹ.
Suốt thời gian dịch bệnh, rất nhiều tựa sách có giá trị đã được các đơn vị làm sách tổ chức bán đấu giá, gây quỹ thiện nguyện. Ðiển hình như First News - Trí Việt đã tổ chức đấu giá sách “Muôn kiếp nhân sinh” của GS. John Vu - Nguyên Phong với số tiền 855 triệu đồng ủng hộ các quỹ phòng, chống dịch. First News cũng đã tặng 30.000 khẩu trang, hơn 2.000 cuốn sách từ Tủ sách “Hạt giống tâm hồn” và sách nói “Muôn kiếp nhân sinh” cho các khu cách ly và bệnh viện dã chiến, góp phần động viên tinh thần y bác sĩ, người dân TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát. Thái Hà Books đã đấu giá bản đặc biệt cuốn “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt” của bác sĩ Trần Quốc Khánh. Tổng số tiền đấu giá, đóng góp là 160 triệu đồng được trao tặng cho quỹ vaccine. Ðông A đấu giá các bản đặc biệt cuốn “Bố già”, “Anh em nhà Karamazov”, “Kiêu hãnh và định kiến”…
Không bán sách gây quỹ, nhưng NXB Thông tin và Truyền thông tham gia chống COVID-19 bằng cách đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp kiến thức, thông tin về dịch bệnh đến từng người lao động thông qua việc tặng hàng trăm ngàn bản sách “Cẩm nang phòng, chống COVID-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” cho độc giả trên cả nước. Cuốn sách được phát hành dưới dạng sách in và sách điện tử.
Bên cạnh đó, có những tác giả dùng toàn bộ nhuận bút của mình để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch hoặc các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với độc giả, họ mua sách hay đóng góp ủng hộ quỹ không chỉ vì giá trị của tác phẩm, mà trên hết là tinh thần vì cộng đồng. Những câu chuyện đẹp từ trong sách đến đời thực cứ thế lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, góp phần thắp nên những ngọn lửa ấm áp và nhân văn trong lúc dịch bệnh.
CÁT ÐẰNG