13/02/2019 - 07:46

Sẵn sàng cho lễ giao quân năm 2019 

Năm 2019, TP Cần Thơ được giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.580 công dân, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 1.300 công dân và Bộ Công an 280 công dân. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) các địa phương đã hoàn thành trao lệnh gọi nhập ngũ cho các thanh niên đủ điều kiện.

Đại diện Hội đồng NVQS phường An Thới, quận Bình Thủy trao lệnh gọi nhập ngũ cho các thanh niên.

Năm nay, Hội đồng NVQS phường An Thới, quận Bình Thủy, được giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 28 công dân, trong đó có 24 công dân thực hiện NVQS ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 24-1, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức trao lệnh gọi nhập ngũ 25 thanh niên. Nguyễn Ngọc Cường, ở khu vực 2, cho biết: “Tôi đang kinh doanh tại gia đình, công việc ổn định nhưng tôi sẽ gác việc riêng sẵn sàng nhập ngũ”. Anh Lưu Đức Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Thới cho biết trong các thanh niên nhận lệnh có 33% thanh niên có chuyên môn kỹ thuật, tăng 13% so với năm 2018. Ban CHQS phường đã tham mưu Hội đồng NVQS phường đến thăm hỏi và tặng quà các thanh niên trúng tuyển. Đồng thời, phân công thành viên Hội đồng NVQS phường thường xuyên quan tâm theo dõi, kịp thời giúp đỡ thanh niên và gia đình thanh niên gặp khó khăn đột xuất.  

Trong 21 thanh niên phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nhận lệnh gọi nhập ngũ, có 4 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Năm nay, chất lượng thanh niên của phường cao hơn mọi năm. Thời gian qua, Hội đồng NVQS phường phân công các thành viên chỉ đạo 6 khu vực trong công tác tuyển quân, như: tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành Luật NVQS; nắm tình hình tư tưởng thanh niên...  Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hội đồng NVQS tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển NVQS; đồng thời tiến hành vận động xã hội hóa để tổ chức chăm lo cho thanh niên trong hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân sắp tới.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều, năm 2019, quận có 205 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Năm nay, quận có 26 thanh niên đạt sức khỏe loại 1. Các đơn vị thực hiện tốt các bước tuyển quân là Hưng Lợi, Cái Khế, An Khánh… Ban CHQS quận đã tham mưu  Hội đồng NVQS chỉ đạo rà soát, hỗ trợ các thanh niên nếu có gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức huấn luyện quân sự phổ thông cho các thanh niên trúng tuyển NVQS có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở… Hội đồng NVQS quận chuẩn bị điều kiện về nơi ăn nghỉ, vui chơi cho thanh niên trúng tuyển NVQS trong hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đúng theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định; công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ… Mặc dù vậy, công tác tuyển quân năm 2019 còn một số khó khăn: công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS đi làm ăn xa, dẫn đến việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ có mặt còn hạn chế; một số thanh niên và gia đình thanh niên chưa hiểu hết cách tính tuổi phục vụ tại ngũ theo Luật NVQS năm 2015…

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thành phố, cho biết: Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Hội đồng NVQS thành phố chỉ đạo Hội đồng NVQS 9 quận, huyện theo dõi tâm tư, tình cảm của thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, nắm thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, động viên thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phân công lực lượng ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình; tặng quà Tết mỗi phần trị giá từ 300.000- 400.000 đồng. Ngoài ra, các địa phương vận động xã hội hóa và trích một phần ngân sách tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ từ 1- 1,5 triệu đồng. Riêng quận Bình Thủy vận động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ mỗi thanh niên 1 sổ tiết kiệm 3 triệu đồng…

Thời gian tới, Hội đồng NVQS thành phố tập trung làm tốt những nội dung trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp trong công tác tuyển quân; tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo Hội đồng NVQS các quận, huyện rà soát, nắm chắc những trường hợp khó khăn, để có phương án điều chỉnh kịp thời, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu. Kiên quyết xử lý các trường hợp chống, trốn và các hành vi vi phạm Luật NVQS. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với các gia đình có thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thanh niên xuất ngũ trở về địa phương…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết