07/12/2017 - 20:17

Rèn kỹ năng cho học sinh 

Bên cạnh tạo môi trường để học sinh phát triển trí tuệ, thể chất, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn - Hội, trường học tổ chức nhiều hoạt động giúp định hướng, xây dựng và phát triển các kỹ năng sống cơ bản. Trong đó, có kỹ năng tự lập, tự bảo vệ bản thân, bơi lội hoặc khả năng giao tiếp, xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm... Nhờ sự đổi mới, đa dạng nội dung và hình thức giáo dục, học sinh cảm thấy hào hứng, tiến bộ hơn trong học tập và rèn luyện, phụ huynh tin tưởng, chung tay chăm lo vì sự phát triển toàn diện của trẻ.

Trẻ học hỏi, trải nghiệm

Cuối tuần, các lớp học của Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, sôi nổi hẳn lên bởi các nội dung trải nghiệm bổ ích. Lớp học mỹ thuật, múa -hát, lớp rộn ràng luyện nghe - nói tiếng Anh hoặc hào hứng tập làm đầu bếp… Tại lớp học nấu ăn, một nhóm học sinh tập trung quan sát cô hướng dẫn cách làm món chè ỉ. Nguyễn Hạo Nhiên, học sinh lớp 3.3 chăm chú nghe cô hướng dẫn, từ cách pha, trộn và nắn bột, đến việc nấu nước, chỉnh lửa phù hợp. Hạo Nhiên hồn nhiên nói: “Em ước mơ sau này trở thành đầu bếp để mở nhà hàng lớn. Em học nấu ăn để phụ mẹ làm bếp hoặc tự nấu những món yêu thích. Em biết làm rau câu, gỏi cuốn, cơm cuộn và bữa nay là chè ỉ”. Ở lớp học mỹ thuật có khá nhiều học sinh học vẽ. Ngắm bức tranh vẽ buổi tiệc sinh nhật gia đình sum vầy, em Nguyễn Phạm Kiều Trang, học sinh lớp 3.9, chia sẻ: “Em rất thích học vẽ, vì vậy khi trường mở lớp, em đăng ký tham gia ngay. Em sẽ cố gắng học để vẽ thật nhiều bức tranh đẹp tặng cha mẹ…”.

Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều học làm món chè ỉ. Ảnh: QUỐC THÁI

Theo cô Lê Ngọc Điệp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền, trường triển khai các hoạt động trải nghiệm từ tháng 4-2017 cho học sinh khối lớp 3 và từ tháng 9-2017 cho học sinh khối lớp 2 đến lớp 5. Đối với học sinh khối lớp 2 và 3, gồm có 9 nội dung trải nghiệm: thiết kế phim, toán nâng cao, văn học tuổi thơ, nữ công, rèn chữ viết, học bơi, mỹ thuật, múa hát và học nghe - nói tiếng Anh với người nước ngoài. Đối với học sinh khối lớp 4 và 5, được trải nghiệm các nội dung như trên (trừ môn mỹ thuật) và thêm nội dung lắp ráp robot. Bên cạnh đó, trường còn thành lập nhiều câu lạc bộ: cờ vua, bóng đá, bóng rổ, mỹ thuật, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Cô Điệp chia sẻ: “Qua các hoạt động, giúp các em nâng cao kỹ năng sống, từ khả năng giao tiếp, học tập nhóm đến kỹ năng tự bảo vệ, ý thức tự lập”.

Nhà Thiếu nhi quận Thốt Nốt vừa tổ chức hội thi “Em yêu làn điệu dân ca”, thu hút 46 học sinh tiểu học trên địa bàn quận tham gia. Thời gian qua, Hội đồng Đội và Nhà Thiếu nhi quận tổ chức nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ; hội thi dân vũ, trò chơi dân gian Nam Bộ, múa hát. Nổi bật các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lớp huấn luyện “Em học làm chiến sĩ hải quân” hoặc các diễn đàn tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS… Mỗi dịp hè, quận mở nhiều lớp năng khiếu, tạo thêm sân chơi thiết thực để chăm bồi, phát triển kỹ năng học sinh. 

Nhiều sân chơi bổ ích

Theo nhiều cán bộ Đoàn, học sinh được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên hầu như không phải làm bất kỳ việc gì dù nhỏ nhất và phù hợp với khả năng. Qua đó, dẫn đến việc các em ngày càng thiếu tính tự lập, hay đòi hỏi, luôn muốn dựa dẫm người khác, không hiểu giá trị của lao động, đồng tiền. Các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ với mong muốn giúp các em hình thành thói quen tốt, có kỹ năng sống. Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết: “Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”, đưa thiếu nhi tham quan doanh trại quân đội, tàu hải quân; đẩy mạnh tư vấn, định hướng lối sống lành mạnh cho các em”. 4 năm qua, Đoàn phường Trà An tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”, thu hút khoảng 100 học sinh (từ 11 đến 14 tuổi). Các em được huấn luyện thao trường, học điều lệnh, sắp xếp nội vụ, lắp ráp súng…, giúp hình thành tính kỷ luật, ngăn nắp và trưởng thành hơn. Nhiều lần tham gia chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”, em Lê Thị Khánh Linh, học sinh lớp 8A8, Trường THCS Trà An, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Qua chương trình, em hiểu hơn cuộc sống các chú bộ đội, càng yêu quý lao động, có ý thức tự lập,  không ỷ lại người khác và có thể thích ứng nhiều hoàn cảnh khác nhau”.

Không riêng quận Bình Thủy, nhiều cơ sở Đoàn - Hội tổ chức các khóa huấn luyện, chương trình giáo dục kỹ năng cho trẻ, với nội dung hấp dẫn, bổ ích như: Học kỳ quân đội, Em học làm chiến sĩ Công an nhân dân, Một ngày làm nông dân hoặc lớp kỹ năng tự vệ và nhiều hoạt động tư vấn, định hướng kỹ năng sống trong học đường… Có thể thấy, việc bồi dưỡng kỹ năng, giúp trẻ hình thành những thói quen tốt, phát triển toàn diện từ thể chất, trí tuệ đến nhân cách, không phải một sớm một chiều, mà là cả quá trình, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, nhà trường và phụ huynh.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết