15/02/2009 - 08:46

Quốc hội Mỹ phê chuẩn kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD

(TTXVN)- Với 60 phiếu thuận và 38 phiếu chống, tối 13-2 (trưa 14-2 giờ VN), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ USD bao gồm các khoản giảm thuế và chi tiêu mới nhằm cứu vãn nền kinh tế đang sa sút của Mỹ.

Trước đó vài giờ, kế hoạch này cũng đã được Hạ viện bỏ phiếu tán thành với tỷ lệ 246/183. Như vậy, sau khi được cả hai viện thông qua, gói kích thích kinh tế trên sẽ được chuyển lên Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành thành luật vào trước Ngày Tổng thống 16-2, là thời hạn chót do chính ông đặt ra.

Lãnh đạo Hạ viện vui mừng sau khi gói kích thích kinh tế được thông qua. Ảnh: Reuters 

Việc cả Thượng và Hạ viện Mỹ nhanh chóng thông qua gói kích thích kinh tế chỉ trong vài giờ được coi là một thắng lợi lớn về mặt chính trị đối với tân Tổng thống Obama kể từ khi lên nhậm chức, cho dù giá trị của gói kích thích này thấp hơn so với đề xuất ban đầu.

Dự kiến, gói kích thích kinh tế sẽ dành 120 tỉ USD cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (gồm xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường sắt và nâng cao dung lượng đường truyền Internet băng thông rộng); khoảng 20 tỉ USD phát triển năng lượng có thể tái tạo; 11 tỉ hiện đại hóa đường dây tải điện; 10 tỉ trợ giúp người thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và hỗ trợ cho các bang để tránh tình trạng cắt giảm chi phí phúc lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, gói kích thích cũng dành một số tiền lớn cho các khoản giảm thuế, được hy vọng là sẽ đem lại lợi ích cho khoảng 95% gia đình ở Mỹ.

Trước đó, phát biểu với các nhà lãnh đạo thương mại tại Nhà Trắng sáng 13-2, vị Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên này tuyên bố việc Quốc hội thông qua gói kích thích là cần thiết, song cảnh báo chính phủ còn rất nhiều việc phải làm để vực dậy nền kinh tế đang trên đà suy yếu, trong đó điều quan trọng nhất là phải “nhận diện được chính xác tình trạng khủng hoảng” đã cướp đi việc làm của hàng triệu người dân Mỹ. Ông Obama nhấn mạnh đây “chỉ là bước khởi đầu” của tiến trình phục hồi kinh tế đầy khó khăn và lâu dài, đồng thời cam kết sẽ hành động nhiều và nhanh hơn nữa để phá tan tình trạng đóng băng trong hoạt động tín dụng và phục hồi thị trường nhà đất ảm đạm hiện nay.

Các nhà phân tích nhìn chung cho rằng gói kích thích kinh tế này là cần thiết để vực dậy nền kinh tế đầu tàu của thế giới, tuy nhiên đây mới chỉ là một bước đi trong “cuộc vạn lý trường chinh”. Dư luận Mỹ vẫn đặt những câu hỏi lớn về việc thực hiện cũng như hiệu quả lâu dài của gói kích thích này, như ai sẽ là người “móc ví” cho kế hoạch này, làm thế nào để điều phối và thực thi quá trình giải ngân cũng như phương thức giám sát và quản lý khoản vốn kếch sù này ra sao.

Chia sẻ bài viết