25/12/2008 - 08:39

Iraq

Quốc hội cho phép quân đội nước ngoài ở lại sau năm 2008

* Chủ tịch Quốc hội từ chức

(TTXVN)- Ngày 23-12, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép các binh sĩ nước ngoài tiếp tục ở lại nước này sau ngày 31-12-2008 khi sự ủy thác Liên Hiệp Quốc hết hiệu lực. Nghị quyết không bao gồm quy chế liên quan đến binh sĩ Mỹ.

Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của đa số trong tổng số 223 nghị sĩ quốc hội, sau hai lần bị bác bỏ trong các cuộc bỏ phiếu hồi tuần trước do mâu thuẫn giữa Chủ tịch Quốc hội Mahmoud al-Mashhadani và các nghị sĩ.

Quân đội Mỹ hiện chiếm tới 95% số binh sĩ nước ngoài đóng tại Iraq. Cơ sở pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq sau năm 2008 đã được quy định trong Hiệp định an ninh song phương vừa được hai nước phê chuẩn. Ngoài lính Mỹ, tại Iraq còn có binh sĩ các nước Anh, Australia, Roumanie, Estonia và El Salvador. Tuy nhiên, ngày 23-12, Tổng thống El Salvador Elias Antonio Saca cho biết nước này đã quyết định chấm dứt sự hiện diện của quân đội El Salvador tại Iraq sau ngày 31-12-2008, do không có nghị quyết của LHQ về vấn đề này.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên, cũng trong ngày 23-12, Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch Quốc hội Mashhadani, người đã gây ra những tranh cãi căng thẳng trong hai phiên họp quốc hội gần đây xung quanh vụ việc phóng viên Muntadhar al-Zaidi ném giày vào Tổng thống Mỹ George Bush. Nguồn tin tại chỗ cho biết trong các cuộc tranh luận, do quá nóng giận nên ông Mashhadani đã xúc phạm một số nghị sĩ và bị các nghị sĩ dòng Shiite và người Kurd phản ứng dữ dội, đòi ông phải từ chức.

Chia sẻ bài viết